Giá dầu Brent vượt mốc 85 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 7/2024

Giá dầu thô tăng mạnh trong phiên 3/3 tại London, do xung đột tại Trung Đông gây gián đoạn nguồn cung, khi tuyến vận tải trọng yếu qua eo biển Hormuz bị đóng và cơ sở hạ tầng năng lượng bị tấn công.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Giá dầu thô Brent Biển Bắc tăng hơn 8% lên 85,12 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 7/2024. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate của Mỹ tăng hơn 7% lên 76,47 USD/thùng.

Trước đó trong phiên 2/3 tại châu Á, giá dầu Brent có lúc vọt lên 82,37 USD/thùng - mức cao nhất kể từ tháng 1/2025 - trước khi thu hẹp đà tăng và chốt phiên tăng 6,7%. Trong khi đó, giá dầu WTI từng chạm mức giá cao nhất kể từ tháng 6/2025 trước khi hạ nhiệt, nhưng vẫn đóng cửa tăng 6,3%.

Giao tranh tại Trung Đông leo thang, khi Israel thực hiện hoạt động quân sự nhằm vào Liban còn Iran đáp trả bằng các hoạt động quân sự nhằm vào hạ tầng năng lượng tại các quốc gia vùng Vịnh và tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Nhiều tàu chở dầu và tàu container đã tránh tuyến đường này sau khi các công ty bảo hiểm hủy hợp đồng bảo hiểm cho tàu thuyền, khiến cước vận chuyển dầu khí toàn cầu tăng vọt.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.