Giá dầu giảm trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2019

Các thị trường dầu mỏ đã giảm khoảng 1% trong phiên 2/1, phiên giao dịch đầu tiên của năm 2019, khi sản lượng của Mỹ và Nga tăng mạnh cùng với những lo ngại về sự giảm tốc tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là ở Trung Quốc.
Chú thích ảnh

Cơ sở lọc dầu tại thị trấn al-Buraqah, Libya ngày 12/1/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Giá dầu Brent kỳ hạn ở mức 53,22 USD/thùng vào lúc 14 giờ 45 phút theo giờ Việt Nam, giảm 58 xu, hay 1,1%, so với mức chốt phiên cuối cùng của năm 2018. Giá dầu West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn của Mỹ giảm 52 xu, hay 1,2%, xuống 44,89 USD/thùng. 

Hoạt động của các nhà máy trên khắp châu Á yếu hơn trong tháng 12/2018, khi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và nhu cầu suy yếu của Trung Quốc đã ảnh hưởng đến hầu hết các nền kinh tế, cho thấy một khởi đầu khó khăn của khu vực tăng trưởng hàng đầu của thế giới trong năm 2019.

Ngày 2/1, Trung Quốc đã cắt giảm hạn ngạch nhập khẩu dầu thô đợt đầu tiên của năm 2019. Bộ Thương mại Trung Quốc cấp hạn ngạch tổng cộng 89,84 triệu tấn cho đợt nhập khẩu đầu tiên của năm nay, giảm so với 121,32 triệu tấn nhập đợt đầu năm ngoái.

Về phía nguồn cung, mọi sự chú ý hướng đến việc sản lượng của Mỹ đang tiếp tục tăng mạnh và sự tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và Nga.

Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ mới đây cho biết, sản lượng dầu thô của nước này đã tăng lên mức cao chưa từng có là 11,537 triệu thùng/ngày vào tháng 10/2018, đưa Mỹ trở thành nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới, vượt qua Nga, nước có sản lượng đạt kỷ lục 11,45 triệu thùng/ngày vào tháng 12 năm ngoái.

Sự giảm tốc của kinh tế toàn cầu là yếu tố tác động đến lòng tin trên các thị trường dầu mỏ. Giá dầu khép lại năm 2018 giảm lần đầu tiên kể từ năm 2015, khi thị trường chứng kiến sức mua yếu trong quý IV/2018, do lo ngại về tình trạng dư cung và những dấu hiệu không nhất quán liên quan đến lệnh trừng phạt Iran của Mỹ. Trong cả năm ngoái, giá dầu WTI giảm gần 25%, trong khi giá dầu Brent giảm gần 20%.

Triển vọng của thị trường trong năm 2019 không có gì chắc chắn với một loạt nhân tố gây bất ổn, bao gồm căng thẳng thương mại Mỹ-Trung và vấn đề Brexit cũng như bất ổn chính trị và xung đột ở Trung Đông.

Khảo sát của Reuters cho thấy giá dầu dự kiến sẽ ở mức dưới 70 USD/thùng trong năm 2019, trong bối cảnh tình trạng dư cung, chủ yếu là từ Mỹ, và đà tăng trưởng chậm lại của kinh tế toàn cầu làm suy yếu các nỗ lực cắt giảm sản lượng nhằm vực dậy giá của các nhà sản xuất trong và ngoài OPEC.

Lê Minh/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Giá dầu tăng hơn 2% giữa lo ngại gián đoạn nguồn cung

Giá dầu tăng hơn 2% giữa lo ngại gián đoạn nguồn cung

Trong phiên giao dịch chiều 14/9, giá dầu tại thị trường châu Á tăng hơn 2% khi tình hình căng thẳng tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về nguồn cung dầu và một tuyến đường ống dẫn dầu quan trọng của Saudi Arabia phải tạm ngừng hoạt động.

Khởi công, khánh thành 16 công trình chào mừng thành phố Quảng Ninh

Khởi công, khánh thành 16 công trình chào mừng thành phố Quảng Ninh

Ngày 14/9, phường Yên Tử (thành phố Quảng Ninh) đã tổ chức lễ khởi công, khánh thành 16 dự án, công trình hạ tầng đô thị, giao thông với tổng mức đầu tư trên 285 tỷ đồng. Đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực chào mừng việc thành lập thành phố Quảng Ninh (1/9/2026).

Giá xăng dầu tăng cao do xung đột tại Trung Đông. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Giữ nhịp tăng trưởng trước sức ép lạm phát

CPI 8 tháng năm 2026 tăng 4,45%, sát mục tiêu 4,5%, trong khi nền kinh tế hướng tới tăng trưởng 2 con số. Theo các chuyên gia kinh tế, cần kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý để tạo dư địa cho tăng trưởng thay vì kiềm chế lạm phát bằng mọi giá.