Giá dầu giảm khi kỳ vọng đàm phán Nga - Ukraine nhen nhóm

Giá dầu giảm trong phiên giao dịch ngày 19/8 khi thị trường hy vọng các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine sẽ dẫn đến việc nới lỏng trừng phạt đối với dầu thô của Nga, làm tăng nguồn cung cho thế giới.
Chú thích ảnh
Hoạt động bơm dầu tại giếng dầu Gremikhinskoye ở Izhevsk, vùng Ural, LB Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Giá dầu Brent giao kỳ hạn lúc chốt phiên 19/8 giảm 81 xu Mỹ (1,22%) xuống 65,79 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 9/2025, giảm 1,07 USD (1,69%) xuống 62,35 USD/thùng.

Chuyên gia phân tích Phil Flynn của Price Futures Group nhận định rằng tất cả đang trông chờ vào một lệnh ngừng bắn và nếu hy vọng này tan vỡ thì giá dầu có thể bật tăng trở lại. Còn chuyên gia phân tích năng lượng hàng đầu Suvro Sarkar tại ngân hàng DBS cho biết, rủi ro địa chính trị trên thị trường dầu mỏ tuần này đã hạ nhiệt khi ông Trump có quan điểm mềm mỏng hơn về các lệnh trừng phạt thứ cấp nhắm vào các nhà nhập khẩu dầu của Nga, từ đó làm giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Theo chuyên gia Bart Melek từ TD Securities, giá dầu có thể giảm dần về mốc 58 USD/thùng vào quý IV/2025 và quý I/2026 nếu căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt và nguy cơ thuế quan hoặc các lệnh trừng phạt thứ cấp được loại bỏ.

Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social tối 18/8, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã bắt đầu sắp xếp cuộc gặp thượng đỉnh song phương Nga - Ukraine trước khi có thêm cuộc họp 3 bên với sự tham gia của cả Mỹ. Ông Trump bày tỏ hy vọng Tổng thống Putin sẽ chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.