Giá dầu có thể xuống 25 USD/thùng

Trước những dấu hiệu không tích cực của nền kinh tế Trung Quốc lớn thứ hai thế giới, tác động mạnh tới thị trường chứng khoán toàn cầu cũng như giá cả các hàng hóa chủ chốt, giới chuyên gia cảnh báo giá dầu trong thời gian tới có thể giảm sâu xuống mức 30 hoặc thậm chí 25 USD/thùng.
Giá dầu có thể xuống 25 USD/thùng ảnh 1

Cơ sở lọc dầu Zawiya cách thủ đô Tripoli, Libya khoảng 40 km về phía tây. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, tờ "Độc lập" số ra ngày 4/9 dẫn lời cựu Bộ trưởng Bộ Nhiên liệu và Năng lượng Nga Yuriy Shafranik nhận định giá dầu có khả năng sẽ dao động trong khoảng 50 USD/mỗi thùng, song Moskva không thể và không nên loại trừ khả năng giá dầu có thể giảm xuống mức 30 hoặc 25 USD/thùng. Ông đồng thời cho rằng trong những năm tới, sản lượng khai thác dầu sẽ giảm từ 4-7%.Hiện Nga đang xem xét, soạn thảo kế hoạch ngân sách quốc gia cho năm 2016, trên cơ sở ước tính giá dầu xuống tới 40 USD/thùng, thay vì mức 55-60 USD/thùng như Bộ Phát triển kinh tế Nga dự báo trước đó cho giai đoạn 2016-2018.Trong khi đó, chuyên viên phân tích của hãng Verum Option, ông Alexander Krasnov, lưu ý trong 30 năm qua, giá dầu đã giảm hai lần xuống còn 20-30 USD/thùng. Năm 1998, giá dầu thậm chí còn giảm xuống còn 18 USD/thùng sau khi lên đến đỉnh điểm 104 USD/thùng vào năm 1980. Vì vậy, trong trường hợp kinh tế Trung Quốc tiếp tục xấu đi, giá dầu có thể tiếp tục giảm từ 20-30 USD/thùng.Theo một báo cáo chuyên môn, tính đến tháng 7/2015, do giá dầu giảm, số lượng giàn khoan hoạt động ở Mỹ đã giảm xuống còn 857, so với 1.871 giàn hoạt động cùng kỳ năm 2014. Tính chung trên toàn thế giới hiện có hơn 4.000 giàn khoan đang hoạt động, trong đó tại Nga là 781 giàn khoan, khu vực Mỹ Latinh có 419 giàn; tiếp đến là Trung Đông (371), Canada (355), châu Âu (135) và châu Phi (125).
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.