Giá dầu có thể trở lại ngưỡng 100 USD/thùng

Báo cáo thị trường dầu mỏ vừa công bố của ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) cho thấy quyết định cắt giảm sản lượng của một số thành viên Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, còn gọi là OPEC+, sẽ khiến thị trường dầu mỏ thắt chặt hơn từ tháng 5 tới và đẩy giá dầu thô lên cao.
Chú thích ảnh
Công nhân làm việc tại nhà máy lọc dầu ở Karbala, Iraq, ngày 1/4/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi, tờ The National News của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trích báo cáo UBS cho rằng lượng dầu tồn kho sụt giảm và tình trạng gián đoạn nguồn cung gần 500.000 thùng/ngày từ miền Bắc Iraq cũng có thể đẩy giá dầu lên 100 USD/thùng. Các chuyên gia ngân hàng này cho rằng mặc dù nguồn cung từ miền Bắc Iraq có thể được nối lại trong ngắn hạn, nhưng sự gián đoạn này và quyết định cắt giảm sản lượng tự nguyện của 9 nhà sản xuất dầu mỏ thuộc OPEC+ sẽ khiến thị trường dầu mỏ thắt chặt hơn nữa. Theo báo cáo trên, giá dầu có thể trở lại mốc 100 USD/thùng trong các quý tới. 

Báo cáo của UBS cho biết thêm lượng dầu tồn kho sụt giảm giữa lúc nhu cầu gia tăng ở Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, cũng sẽ hỗ trợ cho giá dầu. Theo các dữ liệu mới nhất, lượng dầu tồn kho trên đất liền ở Mỹ, châu Âu, Singapore, Nhật Bản và Fujairah (UAE) đã giảm hơn 30 triệu thùng trong 3 tuần qua, cho thấy thị trường vẫn thiếu nguồn cung trong tháng 3/2023.

Ngày 2/4 vừa qua, một số thành viên OPEC+, trong đó có Saudi Arabia, UAE, Iraq, Kuwait, Oman và Algeria, đã khiến thị trường bất ngờ khi thông báo tự nguyện cắt giảm sản lượng tổng cộng 1,16 triệu thùng/ngày từ tháng 5 cho đến cuối năm nay. Theo đó, Saudi Arabia - nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới và là nhà sản xuất lớn nhất của OPEC, sẽ cắt giảm 500.000 thùng/ngày, trong khi UAE sẽ 144.000 thùng/ngày. Nga - một thành viên chủ chốt của OPEC+, cho biết sẽ duy trì mức cắt giảm 500.000 thùng/ngày, vốn đang được thực hiện từ tháng 3-6, cho đến cuối năm nay. Các thành viên OPEC+ khẳng định đây là "biện pháp phòng ngừa" nhằm hỗ trợ sự ổn định của thị trường dầu mỏ.

Từ tháng 10/2022, OPEC+ đã quyết định cắt giảm sản lượng tổng cộng 2 triệu thùng/ngày từ tháng 11/2022 cho đến cuối năm 2023 nhằm hỗ trợ giá dầu vốn ngày càng giảm sút trong bối cảnh triển vọng kinh tế toàn cầu ảm đạm hơn. Như vậy, với cam kết mới nhất, tổng mức giảm sản lượng của OPEC+ sẽ lên khoảng 3,66 triệu thùng/ngày, chiếm khoảng 3,6% tổng nhu cầu dầu toàn cầu.

Nguyễn Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.