Giá dầu châu Á tiếp tục tăng

Giá dầu tại châu Á trong ngày 19/6 tăng lên hơn 42 USD/thùng, tiếp tục nối dài đà đi lên trước đó, sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và một số nước sản xuất dầu liên minh, còn gọi là OPEC+, cam kết thực hiện cắt giảm sản lượng dầu, cộng thêm những dấu hiệu cho thấy nhu cầu "vàng đen" - vốn chịu ảnh hưởng bất lợi của dịch COVID-19 - đang hồi phục.  
Chú thích ảnh
 Tại một trạm xăng ở Changwon, tỉnh Nam Gyeongsang, Hàn Quốc, ngày 22/4/2020. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

Vào lúc 15 giờ 29 phút ngày 19/6 (giờ Việt Nam) tại thị trường châu Á, giá dầu Brent tăng 1,09 USD (tương đương 2,6%) lên 42,60 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 8/6. Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,07 USD (2,8%) lên 39,91 USD/thùng.

Iraq và Kazakhstan, trong một cuộc họp của một tiểu ban thuộc OPEC+, ngày 18/6 đã cam kết tuân thủ tốt hơn thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu. Điều này có nghĩa mức cắt giảm sản lượng dầu của OPEC+ có thể sẽ còn mạnh hơn trong tháng 7/2020.

Theo nhà phân tích Jeffrey Halley của OANDA, Iraq cho biết sẽ thực hiện đầy đủ cam kết cắt giảm sản lượng dầu của OPEC+ và thực hiện tốt cam kết này trong những tháng tới, mục tiêu mà nước này đã bỏ lỡ trước đó. Những dấu hiệu cho thấy tiêu thụ nhiên liệu của châu Âu đang hồi phục cũng hỗ trợ giá dầu.

Cả hai loại dầu Brent và WTI đều tăng giá khoảng 2% trong ngày 18/6 và đang hướng tới mức tăng giá khoảng 10% trong tuần này.

Giá dầu Brent đã tăng hơn gấp đôi kể từ khi rơi xuống mức thấp nhất trong 21 năm qua vào tháng 4/2020, nhờ cam kết cắt giảm sản lượng 9,7 triệu thùng/ngày của OPEC, tương đương 10% nhu cầu dầu thế giới, và việc các nước nới lỏng lệnh phong tỏa đã áp dụng trước đó nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

Anh Quân/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.