Giá dầu châu Á tăng phiên 23/4 do kỳ vọng nhu cầu phục hồi

Giá dầu châu Á tăng trong phiên giao dịch chiều 23/4 với hy vọng nhu cầu sẽ phục hồi, nhưng các ca lây nhiễm COVID-19 tăng mạnh ở Ấn Độ đã hạn chế đà tăng.
Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Tại thị trường Singapore vào chiều 23/4 giá dầu Brent tăng 42 xu Mỹ (0,6%) lên 65,82 USD/thùng sau khi tăng 8 xu Mỹ trong phiên trước. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 51 xu Mỹ (0,8%) lên 61,94 USD/thùng.

Chuyên gia Margaret Yang thuộc trung tâm DailyFX có trụ sở tại Singapore cho biết, giá dầu tăng trở lại ngày thứ hai liên tiếp trong bối cảnh số liệu thất nghiệp của Mỹ thấp hơn dự kiến đã thúc đẩy triển vọng nhu cầu năng lượng ở Bắc Mỹ.

Chuyên gia này cũng cho rằng số liệu vĩ mô gần đây của Mỹ và Trung Quốc rất đáng khích lệ, phản ánh sự phục hồi tăng trưởng mạnh mẽ từ hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trong khi đó, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các quốc gia sản xuất dầu liên minh, hay còn gọi là OPEC+ dự kiến sẽ giữ nguyên các kế hoạch sản xuất trong cuộc họp vào tuần tới giúp ổn định giá dầu.

Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định sự bùng phát trở lại các ca lây nhiễm COVID-19 ở Ấn Độ và Nhật Bản cho thấy nhu cầu phục hồi sẽ không đồng đều ở các khu vực khác nhau trên thế giới và giá dầu có thể giảm nếu tình hình xấu đi ở các thị trường chủ chốt này.

Vân Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.