Giá dầu châu Á tăng nhẹ trong phiên 22/6

Giá dầu châu Á tăng nhẹ trong phiên 22/6, nhờ các nhà sản xuất dầu mỏ lớn thắt chặt hơn nguồn cung dầu.

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu bị hạn chế do giới đầu tư lo ngại việc số ca lây nhiễm dịch COVID-19 trên toàn thế giới tăng lên mức cao kỷ lục có thể ngăn cản đà hồi phục nhu cầu nhiên liệu.

Chú thích ảnh
Giá xăng dầu được niêm yết tại trạm xăng ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Vào lúc 15 giờ 26 phút giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 0,2% lên 42,29 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 8/2020 tăng 0,1% lên 39,87 USD/thùng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 21/6 thông báo số ca lây nhiễm dịch COVID-19 trên toàn cầu tăng ở mức cao kỷ lục, với mức tăng lớn nhất tại khu vực Bắc Mỹ và Nam Mỹ.

Bjornar Tonhaugen, người phụ trách các thị trường dầu tại Rystad Energy, nhận định tình hình lây lan dịch bệnh đang gia tăng tại các thị trường chủ chốt trên toàn thế giới và hiện xuất hiện những quan ngại rằng thế giới sẽ mất nhiều thời gian để có thể khắc phục hậu quả từ dịch COVID-19.

Howie Lee, chuyên gia kinh tế tại Ngân hàng OCBC tại Singapore, cho biết sẽ khó hơn để giá dầu có thể tăng tại thời điểm này, đặc biệt khi thị trường dấy lên nỗi lo về làn sóng lây nhiễm thứ hai dịch COVID-19.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, còn gọi là OPEC+, nhà sản xuất lớn ngoài tổ chức này, hiện chưa quyết định liệu có gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu ở mức cao kỷ lục 9,7 triệu thùng/ngày sang tháng thứ tư trong tháng 8/2020 hay không. Trong khi đó, Iraq và Kazakhstan đưa ra cam kết tuân thủ tốt hơn thỏa thuận này trong cuộc họp của OPEC+ vào ngày 18/6.

K.Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.