Giá dầu châu Á tăng nhẹ do lo ngại về nguồn cung

Giá dầu tăng nhẹ trong phiên chiều 10/7 tại châu Á.

Giá dầu tăng do lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung từ khu vực sản xuất chính ở Trung Đông, sau khi giao tranh giữa Mỹ và Iran tái diễn trong tuần này làm hạn chế hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz.

Chú thích ảnh
Giá dầu tăng nhẹ trong phiên chiều 10/7 tại châu Á. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Giá dầu Brent tăng 19 xu Mỹ, tương đương 0,25%, lên 76,49 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 19 xu Mỹ, tương đương 0,26%, lên 72,27 USD/thùng.

Giao tranh giữa Mỹ và Iran tái diễn đã làm trì hoãn việc mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu khí toàn cầu hàng ngày trước khi nổ ra xung đột. Theo dữ liệu theo dõi tàu, giao thông qua eo biển Hormuz hôm 9/7 gần như bị đình trệ, khi các chủ tàu đánh giá rủi ro từ những cuộc tấn công mới nhất vào các tàu đi qua tuyến đường thủy này.

Theo các chuyên gia, mặc dù Mỹ đang tăng cường các cuộc tấn công vào những căn cứ quân sự ở Iran, thị trường vẫn phần nào được trấn an nhờ quyết định của Mỹ trong việc tránh nhằm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, khi Tổng thống Donald Trump nói rằng ông không mong đợi một cuộc xung đột toàn diện sẽ quay trở lại.

Nhà phân tích Fiona Cincotta của nền tảng môi giới tài chính toàn cầu City Index cho rằng diễn biến gần đây tại Trung Đông có thể là một trở ngại tạm thời hơn là sự khởi đầu của một cuộc xung đột kéo dài. Thị trường vẫn kỳ vọng các bên cuối cùng sẽ đạt được giải pháp ngoại giao và bất kỳ sự gián đoạn nào đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu có thể sẽ bị hạn chế.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.