Giá dầu thô giảm 2% khi nỗi lo kinh tế lấn át rủi ro nguồn cung

Giá dầu thô thế giới giảm khoảng 2% trong phiên 9/7 khi những lo ngại về lạm phát và đà phục hồi chậm chạp của nền kinh tế toàn cầu đã lấn át các rủi ro gián đoạn nguồn cung tại khu vực Trung Đông.
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho ô tô tại trạm xăng ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN

Bên cạnh đó, bức tranh ảm đạm về nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc cùng khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt cũng tạo thêm áp lực kéo giá "vàng đen" đi xuống.

Theo đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,72 USD (tương đương 2,2%) và chốt phiên ở mức 76,30 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,44 USD (2,0%) xuống mức 72,08 USD/thùng. Đây là nhịp điều chỉnh đáng chú ý sau khi cả hai loại dầu tiêu chuẩn này vừa chạm mức cao nhất trong nhiều tuần vào phiên trước đó.

Trên thực địa, thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa phía Mỹ và phía Iran đang có dấu hiệu rạn nứt sau các đợt tấn công quân sự mới nhất. Các chuyên gia phân tích tại ngân hàng Goldman Sachs lưu ý rằng lưu lượng dầu qua Eo biển Hormuz từng phục hồi lên mức 80% so với trước xung đột, nhưng hiện đã sụt giảm về mốc 70% do rủi ro hàng hải gia tăng.

Dù vậy, giới quan sát nhận định đợt căng thẳng này có thể chỉ diễn ra trong ngắn hạn do những rào cản về kinh tế và chính trị đối với cả hai bên. Những yếu tố đó giúp thắp lên hy vọng nối lại đàm phán ngoại giao.

Về yếu tố kinh tế vĩ mô, biên bản cuộc họp tháng 6/2026 của Fed cho thấy giới chức cơ quan này vẫn duy trì tâm lý lo ngại về lạm phát. Việc neo lãi suất ở mức cao có nguy cơ kìm hãm tăng trưởng kinh tế và làm suy yếu nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ. Tại Trung Quốc, áp lực cũng gia tăng khi nhu cầu nội địa yếu tiếp tục siết chặt biên lợi nhuận của các doanh nghiệp sản xuất ở nước này.

Hương Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.