Giá dầu châu Á phiên 19/1 tiếp tục đà giảm

Giá dầu kỳ hạn giảm gần 1 USD trong phiên 19/1 tại châu Á, tiếp tục đà giảm của phiên trước, khi dự trữ dầu thô của Mỹ bất ngờ tăng, gây sức ép lên thị trường cùng với lo ngại về nguy cơ suy thoái, sau khi số liệu về sản lượng công nghiệp và doanh số bán lẻ của Mỹ kém khả quan.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 84 xu Mỹ, hay 1%, xuống 84,14 USD/thùng vào lúc 14 giờ 10 phút (theo giờ Việt Nam). Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn giảm 91 xu Mỹ, hay 1,1%, xuống 78,57 USD/thùng.

Theo nhà phân tích Tina Teng tại công ty dịch vụ tài chính CMC Markets (Anh), số liệu kinh tế của Mỹ xấu hơn đã ảnh hưởng đến triển vọng nhu cầu dầu, khi những lo ngại suy thoái lại gia tăng. 

Doanh số bán lẻ tháng 12/2022 tại Mỹ giảm mạnh nhất trong một năm, trong khi sản lượng chế tạo cũng giảm mạnh nhất trong gần hai năm, khi lãi suất tăng đã làm giảm nhu cầu hàng hóa. 

Tuy nhiên, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nói rằng lạm phát cần tăng vượt mức 5%, dù lạm phát đã có dấu hiệu đạt đỉnh và hoạt động kinh tế chậm lại.

Trong khi đó, số liệu của Viện Xăng dầu Mỹ cho thấy dự trữ dầu thô của nước này tăng khoảng 7,6 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 13/1.

Mức dự báo trung bình của 9 nhà phân tích tham gia khảo sát của Reuters là giảm 600.000 thùng. 

Đây là tuần thứ hai liên tiếp dự trữ dầu của Mỹ tăng mạnh. 

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ sẽ công bố báo cáo về dự trữ hàng tuần trong ngày 19/1.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.