Giá dầu thế giới giảm 1% trong phiên 18/1

Trong phiên giao dịch 18/1, giá dầu thế giới giảm 1% khi nỗi lo về suy thoái kinh tế tại Mỹ lấn át hy vọng phục hồi của Trung Quốc
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Paris, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Chốt phiên này, giá dầu Brent giao dịch kỳ hạn giảm 94 xu (1,1%) xuống mức 84,98 USD/thùng; còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 70 xu (0,9%) xuống mức 79,48 USD/thùng, ghi dấu phiên đầu tiên trong chín phiên giá mặt hàng này đi xuống.

Các nhà giao dịch cho biết, ban đầu, thị trường phản ứng tích cực với số liệu cho thấy doanh số bán lẻ và giá sản xuất trong tháng 12/2022 giảm nhiều hơn dự báo, với hy vọng Fed sẽ nới lỏng các đợt tăng lãi suất.

Tuy nhiên, đà tăng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khi Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis James Bullard và Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland Loretta Mester đều cho rằng lãi suất cần tăng vượt 5% để kiểm soát lạm phát.

Hãng công nghệ Microsoft Corp cho biết, họ sẽ cắt giảm 10.000 việc làm và chịu khoản phí 1,2 tỷ USD do các khách hàng sử dụng dịch vụ điện toán đám mây đánh giá lại mức chi tiêu. Tập đoàn cảnh báo chuẩn bị đối mặt với nguy cơ suy thoái.

Các nhà phân tích tại ngân hàng ING nhận định doanh số bán lẻ yếu kém, sản xuất công nghiệp sụt giảm và thông tin về sa thải đã làm gia tăng lo ngại kinh tế Mỹ có thể đã rơi vào suy thoái.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), việc Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế sẽ thúc đẩy nhu cầu dầu toàn cầu lên mức cao kỷ lục trong năm nay, trong khi các lệnh trừng phạt đối với Nga có thể làm giảm nguồn cung.

Một cuộc khảo sát của Reuters cho thấy các nhà phân tích kỳ vọng dự trữ dầu thô của Mỹ sẽ giảm khoảng 600.000 thùng trong tuần trước, điều này có thể cung cấp một số hỗ trợ đối với giá dầu.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.