Giá dầu châu Á giảm 1% trong phiên 22/1

Giá dầu châu Á giảm trong phiên 22/1, tiếp tục lùi xuống từ mức cao nhất trong 11 tháng đạt được trong tuần trước, do những lo ngại rằng các hạn chế mới nhằm ngăn chặn đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu năng lượng tại quốc gia tiêu thụ nhiều nhiên liệu nhất thế giới này.
Chú thích ảnh
Một cơ sở lọc dầu ở Riyadh, Saudi Arabia. Ảnh: AFP/TTXVN

Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) kỳ hạn giảm 65 xu Mỹ, hay 1,2%, xuống 52,48 USD/thùng vào lúc 14 giờ 40 phút (theo giờ Việt Nam), sau khi giảm 18 xu Mỹ trong phiên trước. 

Trong khi đó, giá dầu Brent kỳ hạn giảm 58 xu Mỹ, hay 1,03%, xuống 55,52 USD/thùng, sau khi tăng 2 xu Mỹ trong phiên trước. 

Nhà phân tích về thị trường tại OANDA, Jeffrey Halley, cả hai loại dầu cùng giảm phiên này do các nhà đầu tư có tâm lý thận trọng hơn và có thể chứng kiến sự điều chỉnh sâu hơn nếu số liệu chính thức được công bố tối 22/1 cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ bất ngờ tăng. 

Trước đó, số liệu từ ngành dầu khí ngày 20/1 cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước tăng 2,6 triệu thùng ngoài dự kiến, trong khi các nhà phân tích dự báo giảm 1,2 triệu thùng.

Sự phục hồi nhu cầu của Trung Quốc đã tạo đà tăng của thị trường vào cuối năm ngoái, trong khi nhu cầu tại Mỹ và châu Âu thấp hơn, nhưng nguồn hỗ trợ này đang yếu đi khi làn sóng lây nhiễm mới của dịch COVID-19 đã khiến các biện pháp hạn chế được thực hiện.

Thượng Hải đã công bố ca lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên trong hai tháng vào ngày 21/1, và Bắc Kinh đang kêu gọi người dân không di chuyển trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, khi hàng chục triệu người lao động ở các thành phố trở về quê hương.

Các nhà phân tích tại Fitch Ratings nhận định nhu cầu dầu toàn cầu có thể giảm nhẹ trong quý I/2021, khi nhiều khu vực, trong đó có nhiều nước châu Âu, đã tái thực hiện các hạn chế đi lại. Các chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 sẽ chưa có tác động tích cực đối với sự phục hồi nhu cầu trong vài tháng tới, cho đến khi đại bộ phận dân số được tiêm.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.