Giá dầu châu Á gần như ổn định trong phiên 24/8

Giá dầu tại châu Á biến động không đáng kể trong phiên 24/8, trong bối cảnh thị trường lo ngại về nguồn cung do các biện pháp trừng phạt nhằm vào dầu mỏ của Nga và những phát biểu của các quan chức về khả năng các nước sản xuất lớn sẽ cắt giảm sản lượng không còn gây sốc như ban đầu.
Chú thích ảnh
Một nhà máy lọc dầu ở Texas, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Giá dầu Brent giao tháng 10/2022 giảm 6 xu Mỹ, hay 0,06%, xuống 100,16 USD/thùng vào lúc 14 giờ 20 phút (theo giờ Việt Nam), sau khi tăng 3,9% trong phiên trước. 

Giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ giao cùng kỳ hạn tăng 9 xu Mỹ, hay 0,1%, lên 93,83 USD/thùng, sau khi tăng 3,7% trong phiên trước.

Cả hai loại dầu trên đều tăng mạnh trong phiên trước sau khi ông Abdulaziz bin Salman, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, đề cập đến khả năng Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) có thể cắt giảm nguồn cung để cân bằng thị trường.

Khi sản lượng của OPEC và các nước đồng minh, nhóm OPEC+, hiện thấp hơn 2,8 triệu thùng/ngày so với mục tiêu, bài toán cắt giảm sản lượng sẽ phức tạp hơn bình thường.   

OPEC+ có thể không sớm cắt giảm sản lượng và điều này có thể diễn ra trùng với thời điểm dầu mỏ của Iran quay trở lại thị trường nếu nước này đạt thỏa thuận hạt nhân với phương Tây. 

Một quan chức cấp cao của Mỹ trong phát biểu đầu tuần nay cho biết Iran đã từ bỏ một số yêu cầu chính trong việc nối lại thỏa thuận.

Trong khi đó, dấu hiệu cho thấy nguồn cung bị thắt chặt là dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 5,6 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 19/8, so với mức giảm 900.000 thùng theo nhận định của các nhà phân tích.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.