Chứng khoán ngày 24/8: Cổ phiếu dầu khí 'tỏa sáng' cùng giá dầu

Thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc xanh trong cả phiên 24/8. Dù vậy, chỉ số VN-Index đã thoái lui trước mốc 1.280 điểm vì áp lực bán dâng cao.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa (ảnh chụp màn hình).

Chốt phiên giao dịch ngày 24/8, VN-Index tăng 6,35 điểm lên 1.277,16 điểm. Đây là phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp của chỉ số này. Khối lượng giao dịch trên sàn HOSE đạt gần 602 triệu đơn vị, tương ứng hơn 15.195,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 279 mã tăng giá, 172 mã giảm giá và 74 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 2,16 điểm lên 301,3 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 74 triệu đơn vị, tương ứng trên 1.731 tỷ đồng. Toàn sàn có 113 mã tăng giá, 80 mã giảm giá và 66 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,52 điểm lên 93,3 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 45,3 triệu đơn vị, tương ứng hơn 968,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 215 mã tăng giá, 85 mã giảm giá và 59 mã đứng giá.

Nhóm cổ phiếu dầu khí vẫn tiếp tục đà tăng mạnh sau phiên “bùng nổ” hôm qua (23/8). Cụ thể, nhóm dầu khí chỉ còn duy nhất PLX giảm nhẹ 0,5%; trong khi đó, PVC tăng 5,9%, POS tăng 4,2%, BSR tăng 4%, PVD tăng 3,1%, OIL tăng 2,3%, PVB tăng 2,2%, PTV tăng 1,2%, PVS tăng 0,4%.

Thực tế, cổ phiếu dầu khí diễn biến tích cực cũng đồng pha với sự đi lên của giá dầu. Giá dầu thế giới tăng gần 4% trong phiên giao dịch ngày 23/8, với khả năng lượng dầu dự trữ của Mỹ giảm xuống và sau khi Saudi Arabia đề xuất Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là OPEC+, cắt giảm sản lượng để hỗ trợ giá dầu trong trường hợp nguồn cung dầu thô từ Iran quay trở lại.

Khép lại phiên 23/8, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 3,9% lên 100,22 USD/thùng, mức đóng phiên cao nhất kể từ ngày 2/8. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ tăng 3,7% lên 93,74 USD/thùng, mức đóng phiên cao nhất kể từ ngày 11/8.

Cùng với cổ phiếu dầu khí, cổ phiếu ngành hóa chất cũng tăng khá mạnh; trong đó, đáng chú ý là các cổ phiếu phân bón như: VAF tăng 6%, DCM tăng tới 5,4%, LAS tăng 3,7%, DPM tăng 3,4%, BFC tăng 2,8%. Các cổ phiếu ngành cao su như: TNC tăng 5,8%, DRG tăng 5,1%, DRI tăng 4,2%, PHR và TRC đều tăng 3%, DPR tăng 2,2%, GVR tăng 0,8%.

Các nhóm cổ phiếu ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản, ô tô và phụ tùng có diễn biến rất tích cực. Tại nhóm ngân hàng, dù nhiều mã đảo chiều giảm giá như EIB, LPB, SHB, SSB, VIB..., nhưng nhóm cổ phiếu này vẫn là điểm tựa của thị trường.

Trong số 10 mã ảnh hưởng tích cực nhất lên thị trường có tới 4 mã cổ phiếu ngân hàng. Đáng chú ý, VCB tăng 2,2% có tác động rất lớn lên đà tăng của thỉ số VN- Index.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đóng vai trò quan trọng vào đà tăng của chỉ số VN-Index trong phiên hôm nay. Trong rổ cổ phiếu VN30 có 17 mã tăng giá, trong khi chỉ có 12 mã giảm giá và 1 mã đứng ở mốc tham chiếu.

Có thể nhận thấy rằng, mức tăng giảm của các mã cổ phiếu trong rổ VN30 là không lớn. Đáng chú ý, VNM tăng 2,5%, đây là mức tăng cao nhất rổ cổ phiếu VN30.

Ở chiều giảm giá, các cổ phiếu ngành chứng khoán chìm trong sắc đỏ. Cùng đó, ngành bia và đồ uống, thép, phần mềm có diễn biến tiêu cực.

Dù thị trường chứng khoán liên tiếp phục hồi, nhưng khối ngoại phiên hôm nay bán ròng gần 162 tỷ đồng trên HOSE và 2,93 tỷ đồng trên UPCOM, trong khi chỉ mua ròng 4,35 tỷ đồng trên HNX. Các mã bị bán ròng mạnh là DGC gần 69 tỷ đồng, tiếp đến SSI bị bán ròng 36,3 tỷ đồng, HPG bị bán ròng hơn 34 tỷ đồng.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.