Giá dầu Brent tăng gần 9% trong tuần qua

Trong tuần qua, giá dầu thô Brent tăng khoảng 8,8%, trong khi giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm khoảng 0,4%, khi xung đột tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Giá dầu chốt phiên 20/3 tăng mạnh, lên mức cao nhất trong gần 4 năm, khi Iraq tuyên bố tình trạng bất khả kháng đối với tất cả các mỏ dầu do các công ty dầu khí nước ngoài khai thác và xung đột leo thang khi Mỹ cân nhắc điều động thêm binh sỹ tới Trung Đông nhằm tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực này. 

Giá dầu Brent giao tháng 5/2026 tăng 3,54 USD, tương đương 3,26%, lên 112,19 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 7/2022. Trong khi đó, giá dầu WTI giao tháng 4/2026 tăng 2,18 USD, tương đương 2,27%, lên 98,32 USD/thùng. 

Trong các phiên trước, xung đột leo thang đã đẩy giá dầu tăng mạnh. Chốt phiên 17/3, giá dầu Brent tăng 3,21 USD, hay 3,2%, lên 103,42 USD/thùng, còn giá dầu WTI cũng tăng 2,71 USD, hay 2,9%, và lên 96,21 USD/thùng. Kết thúc phiên 18/3, giá dầu Brent tăng 3,8%, lên mức 107,38 USD/thùng, và tiếp tục tăng 5,6% trong phiên giao dịch ngoài giờ. Trong khi đó, giá dầu WTI tăng 4% vào phiên giao dịch ngoài giờ, sau khi đóng cửa phiên tăng nhẹ 0,1%, lên 96,32 USD/thùng. Thị trường cũng trải qua phiên 19/3 đầy biến động sau khi Iran tiến hành hàng loạt cuộc tấn công vào các mục tiêu năng lượng tại Trung Đông trong đêm. Giá dầu Brent có thời điểm vọt lên 119,13 USD/thùng, áp sát mức đỉnh 3 năm rưỡi thiết lập hôm 9/3. 

Nhằm đối phó với tình trạng chi phí nhiên liệu leo thang trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ vào tháng 11 tới, Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực triển khai các biện pháp hạ nhiệt thị trường. Bộ Tài chính Mỹ ngày 20/3 đã ra thông báo đặc biệt, cho phép giải phóng khoảng 140 triệu thùng dầu đang bị "mắc kẹt" (do các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, nên không thể tiếp tục giao dịch). Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng để ngỏ khả năng Mỹ sẽ tiếp tục xả kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược.

Tuy nhiên, xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi diễn ra các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng ở Iran và các hành động đáp trả của nước này nhằm vào các nước láng giềng như Saudi Arabia, Qatar và Kuwait. Ông John Kilduff, đối tác tại công ty tư vấn đầu tư và quản lý có trụ sở Again Capital, cho rằng đây là kịch bản tồi tệ nhất, khi không có nhiều hy vọng về một giải pháp nhanh chóng cho cuộc xung đột cũng như việc khôi phục nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Thị trường dầu mỏ đang chuẩn bị cho kịch bản tình trạng gián đoạn nguồn cung kéo dài hơn sau các cuộc tấn công và ít nhất vài tuần trước khi eo biển Hormuz được mở cửa trở lại. Ông Ole Hansen, người phụ trách chiến lược hàng hóa tại ngân hàng đầu tư Saxo Bank, cho rằng khả năng giá năng lượng đảo chiều nhanh chóng là không cao do các cơ sở hạ tầng bị thiệt hại.

Các nhà phân tích nhận định giá dầu sẽ vẫn ở mức cao nếu dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz còn bị gián đoạn. Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế Fatih Birol ngày 20/3 cảnh báo có thể mất đến sáu tháng để khôi phục dòng chảy dầu mỏ và khí đốt từ vùng Vịnh.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.