Giá dầu biến động trái chiều tại Mỹ và châu Á

Giá hai loại dầu chủ chốt đồng loạt quay đầu giảm sâu trong phiên giao dịch ngày 12/11 tại thị trường Mỹ. Đáng chú ý là giá dầu ngọt nhẹ còn chạm mức thấp nhất trong vòng 5 tháng qua.

Giá hai loại dầu chủ chốt đồng loạt quay đầu giảm sâu trong phiên giao dịch ngày 12/11 tại thị trường Mỹ. Đáng chú ý là giá dầu ngọt nhẹ còn chạm mức thấp nhất trong vòng 5 tháng qua, do những đồn đoán về khả năng báo cáo hàng tuần sắp được công bố của Bộ Năng lượng Mỹ về dự trữ dầu thô của nước này sẽ tiếp tục gây thất vọng cho giới đầu tư.

Chốt phiên này, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 12/2013 giảm 2,10 USD, xuống 93,04 USD/thùng. Trong khi đó, tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng hạ 59 xu, xuống 105,81 USD/thùng.

Giá "vàng đen" chịu áp lực đi xuống ngay trước khi Bộ Năng lượng Mỹ công bố báo cáo về dự trữ dầu thô trong tuần kết thúc vào ngày 8/11, dự kiến được đưa ra cuối ngày 13/11. Tuần trước, các số liệu chính thức đã chỉ ra rằng dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng tuần thứ bảy liên tiếp, báo hiệu nhu cầu tiêu thụ năng lượng yếu kém của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Giá dầu biến động trái chiều tại Mỹ và châu Á ảnh 1

Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, chuyên gia phân tích Robert Yawger, thuộc Mizuho Securities USA, cho biết báo cáo mới nhất từ Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho thấy không có bất kỳ dấu hiệu sụt giảm nguồn cung dầu mỏ nào và dự trữ dầu thô toàn cầu đang có xu hướng gia tăng. Ngoài ra, giới đầu tư cũng đang tập trung dõi theo các cuộc đàm phán giữa phương Tây và Iran về chương trình hạt nhân của nước này, có thể giúp nới lỏng các lệnh trừng phạt mà Tehran đang bị áp đặt, qua đó càng gia tăng nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Báo cáo hàng năm về triển vọng năng lượng thế giới vừa được Cơ quan thông tin năng lượng (EIA), thuộc Bộ năng lượng Mỹ cho hay Mỹ- nước tiêu thụ dầu mỏ hàng đầu thế giới, sẽ đủ khả năng tự cung dầu để đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước vào năm 2035, trong khi Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) dự báo rằng Mỹ sẽ trở thành nhà sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới vào năm 2015 nhờ sự bùng nổ sản lượng dầu đá phiến.

Tuy nhiên, một thông tin góp phần trấn an tâm lý của giới đầu tư năng lượng là mới đây tại Vienna (Áo), OPEC đã nâng dự báo về nhu cầu tiêu thụ dầu thô toàn cầu trong năm nay lên mức 89,78 triệu thùng/ngày, tăng 400.000 thùng so với dự báo trước đó, do cho rằng sự phục hồi kinh tế tại các nước phát triển sẽ mạnh hơn trong thời gian tới.

Trái với diễn biến tại Mỹ và châu Âu, giá dầu tại thị trường châu Á lại bật tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày 13/11, do hoạt động săn lùng hàng hóa giá hời diễn ra mạnh mẽ sau phiên giảm giá trước đó.

Mở cửa phiên, tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 12/2013 tăng 16 xu, lên 93,20 USD/thùng. Trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng tăng 19 xu, lên 106 USD/thùng.


Minh Trang
(theo AFP)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.