Giá vàng xuống dưới 1.300 USD/ounce, giá dầu đi lên

Giá vàng tại thị trường châu Á giảm xuống dưới ngưỡng 1.300 USD/ounce, gần mức thấp nhất trong 3 tuần rưỡi, trong khi giá dầu thế giới đi lên sau cuộc đàm phán tại Geneva (Thụy Sỹ).

Trong phiên giao dịch 12/11, giá vàng tại thị trường châu Á giảm xuống dưới ngưỡng 1.300 USD/ounce, gần mức thấp nhất trong 3 tuần rưỡi, trong bối cảnh các nhà đầu tư vẫn "băn khoăn" về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thu hẹp chương trình kích thích kinh tế.

Giá vàng xuống dưới 1.300 USD/ounce, giá dầu đi lên ảnh 1

Tại thị trường châu Á, giá vàng giảm xuống dưới ngưỡng 1.300 USD/ounce. Ảnh minh họa

Vào lúc 7 giờ 26 phút giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại Singapore giảm 0,1% xuống 1.281,56 USD/ounce. Giá vàng chịu sức ép kể từ tuần trước sau khi Mỹ công bố các số liệu tích cực về nền kinh tế.

Tại châu Á, việc giá vàng giảm xuống dưới 1.300 USD/ounce vẫn không thể thúc đẩy nhu cầu mua vàng. Theo các nhà phân tích, người mua đang đứng ngoài thị trường chờ đợi giá giảm sâu hơn. Trước tình hình này, ngân hàng BNP Paribas đã hạ dự báo về triển vọng giá vàng trong năm 2014 xuống 1.095 USD/ounce, so với mức 1.155 USD/ounce trước đó.

Trong phiên 11/11, giá vàng tại Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong gần 1 tháng, trước đồn đoán kinh tế Trung Quốc tăng trưởng vững hơn sẽ khiến Bắc Kinh thắt chặt chính sách tiền tệ và FED sẽ rút dần chương trình nới lỏng định lượng (QE3). Phiên này, giá vàng giao ngay có thời điểm rơi xuống 1.278,94 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 17/10, còn giá vàng giao tháng 12/2013 tại sàn COMEX giảm 3,50 USD và đóng cửa ở mức 1.281,10 USD/ounce.

Cùng ngày, giá dầu thế giới đi lên, sau khi cuộc đàm phán tại Geneva (Thụy Sỹ) nhằm thuyết phục Iran kiềm chế chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này đã kết thúc mà không đạt được một thỏa thuận nào. Cụ thể, giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 12/2013 tăng 54 xu và đóng cửa ở mức 95,14 USD/thùng; còn giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tăng 1,28 USD lên 106,40 USD/thùng.

Các cuộc đàm phán giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Anh, Mỹ, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng với Đức) tại Geneva diễn ra từ 7-9/11 đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào để giải tỏa những lo ngại của các nước phương Tây về khả năng Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Song, ngày 11/11, Giám đốc Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran Ali-Akbar Salehi tuyên bố Iran và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã đạt được thỏa thuận về một "lộ trình hợp tác" nhằm giải quyết những vấn đề còn tồn đọng liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran. Các chuyên gia nhận định sau nhiều năm đàm phán, các bên đang tiến gần đến việc đạt được một thỏa thuận, vốn sẽ đưa dầu của Iran trở lại thị trường và có thể gây sức ép lên giá dầu.

Một nhân tố khác tác động tích cực đến giá dầu trong phiên này là số liệu khả quan về kinh tế Trung Quốc. Các thông tin công bố hồi cuối tuần trước cho thấy kinh tế của quốc gia tiêu thụ dầu mỏ hàng đầu thế giới này vẫn đang tăng trưởng ổn định.

Trà My (Theo Reuters,  AFP)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.