Giá dầu bất ngờ quay đầu giảm

Ngày 30/8, giá dầu bất ngờ quay đầu giảm trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại suy thoái kinh tế do lạm phát gây ra sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu nhiên liệu.
Chú thích ảnh
Một trạm xăng ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại thị trường New York, giá dầu West Texas Intermediate (WTI) giao tháng 10 giảm 5,37 USD, tương đương 5,5%, xuống còn 91,64 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô Brent giao trong tháng 10 trên sàn London giảm 5,78 USD, tương đương 5,5%, xuống mức 99,31 USD/thùng. 

Tình trạng trên xảy ra khi các nhà giao dịch lo ngại rằng việc các ngân hàng trung ương lớn thắt chặt chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát có thể làm tăng nguy cơ suy thoái và giảm nhu cầu năng lượng. Dữ liệu được công bố ngày 30/8 cho thấy tỷ lệ lạm phát hàng năm của Đức đã tăng lên mức cao kỷ lục 7,9% trong tháng 8, càng khiến có thêm nhiều lời kêu gọi tăng lãi suất mạnh khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB)  họp vào tuần tới. Còn tại Mỹ, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell mới đây tái khẳng định cam kết chống lạm phát, đồng thời cảnh báo rằng cuộc chiến chống lạm phát sẽ tạo ra một vài khó khăn cho các hộ gia đình và doanh nghiệp nước này.

Các bên tham gia thị trường dầu mỏ cũng chờ đợi dữ liệu về kho dự trữ nhiên liệu của Mỹ khi Cơ quan Thông tin Năng lượng chuẩn bị công bố báo cáo tình trạng xăng dầu hàng tuần trong ngày 31/8. Các nhà phân tích được S&P Global Commodity Insights khảo sát dự đoán tồn kho dầu thô của Mỹ sẽ giảm 1,9 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 26/8.

Quang Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Đòn bẩy đưa GRDP thành phố Cảng cán đích mục tiêu 13%

Đòn bẩy đưa GRDP thành phố Cảng cán đích mục tiêu 13%

Hải Phòng luôn chọn cách biến áp lực thành động lực tăng trưởng, dồn sức cho chặng nước rút cuối năm. Trong đó, việc triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU đang trở thành đòn bẩy quan trọng để thành phố Cảng tự tin chạm mốc tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 13% trở lên.