Giá các mặt hàng thực phẩm thiết yếu ổn định

Sở Công Thương Hà Nội dự báo, trong thời gian tới, giá các mặt hàng thực phẩm thiết yếu trên địa bàn Thủ đô có xu hướng ổn định.

Sở Công Thương Hà Nội dự báo, trong thời gian tới, giá các mặt hàng thực phẩm thiết yếu trên địa bàn Thủ đô có xu hướng ổn định.

Tại một số chợ trên địa bàn Hà Nội như: Hà Đông, Nghĩa Tân giá gạo tẻ thường Khang Dân giảm 100 đồng/kg (ở mức 11.000 - 12.000 đồng/kg), gạo nếp cái hoa vàng giảm 500 đồng/kg (xuống còn 22.000 - 23.000 đồng/kg) so với thời điểm cuối tháng 5. Giá thịt lợn tại các chợ Ngã Tư Sở, Phùng Khoang, Kim Liên hiện tiếp tục giảm: Thịt thăn lợn từ 80.000 - 85.000 đồng/kg (giảm 5.000đồng/kg), thịt ba chỉ từ 72.000 - 75.000 đồng/kg (giảm 3.000 đồng/kg), thịt vai lợn từ 72.000 - 78.000 đồng/kg (giảm 3.000 đồng/kg).


So với thời điểm cuối tháng 5, giá thịt gà tại Hà Nội cũng giảm từ 5.000 - 10.000 đồng/kg: Gà ta lông tại chợ Hà Vĩ có giá từ 85.000 - 100.000 đồng/kg (giảm 10.000 đồng/kg), tại chợ đầu mối phía Nam giá 115.000 đồng/kg (giảm 10.000 đồng/kg), giá gà ta mổ sẵn tại các chợ cũng ở mức tương ứng từ 130.000 - 140.000 đồng/kg (giảm từ 10.000 đồng/kg), giá gà công nghiệp làm sẵn giảm ở mức 60.000 đồng/kg. Giá trứng gia cầm tại các chợ ổn định: Trứng gà ta 33.000 đồng/chục quả; trứng vịt 30.000 - 35.000 đồng/chục quả; trứng gà công nghiệp 23.000 - 25.000 đồng/chục quả.

Đinh Thị Thuận

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.