Giá bò hơi giảm mạnh, nông dân Trà Vinh lỗ nặng

Nông dân chăn nuôi bò thịt và bò sinh sản ở tỉnh Trà Vinh đang thua lỗ nặng do giá bò hơi giảm mạnh. Giá thức ăn công nghiệp, nhất là rơm làm thức ăn cho bò tăng cao chưa từng có.
Giá bò hơi giảm mạnh, nông dân Trà Vinh lỗ nặng ảnh 1

Nông dân chăn nuôi bò thịt và bò sinh sản ở tỉnh Trà Vinh đang thua lỗ nặng do giá bò hơi giảm mạnh. Ảnh minh họa: Bùi Như Trường Giang/TTXVN

Cụ thể, giá bò hơi liên tục trong 6 tháng qua được các thương lái thu mua chỉ ở mức 110.000 đồng/kg, giảm 40.000 đồng/kg so thời điểm đầu năm 2017. Trong khi đó, giá thịt bò được bán tại các chợ trong tỉnh không giảm, từ 200.000 – 220.000 đồng/kg (tùy loại thịt). Với giá bò hơi như hiện tại, người chăn nuôi bò thịt thua lỗ trắng tay sau một năm chăn nuôi do giá thức ăn công nghiệp, giá rơm tăng cao.

Ông Nguyễn Văn Đằng, ở ấp Ô Đùng, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, hộ chuyên chăn nuôi đàn bò sinh sản và bò thịt cho biết, để nuôi 1 con bò đạt trọng lượng 100 kg phải mất thời gian khoảng 16 tháng. Trong khoảng thời gian bò từ 4 tháng tuổi đến 16 tháng tuổi, bình quân mỗi ngày cần khoảng 20 kg thức ăn là cỏ và phụ phẩm nông nghiệp (chủ yếu là rơm).

Thời gian gần đây, do rơm được xuất khẩu sang Nhật để làm chiếu và làm thức ăn cho bò nên được nhiều cơ sở thu mua rất cao theo nhiều phương cách như: thu mua 1.000 m2 rơm với giá 400.000 đồng hoặc 1 cuộn rơm khoảng 20 – 23 kg với giá 30.000 đồng. Chỉ tính giá rơm như hiện nay để làm thức ăn cho một con bò từ 4 tháng tuổi đến 16 tháng tuổi đạt trọng lượng 100 kg đã tiêu tốn khoảng gần 11 triệu đồng. Với giá bò hơi 110.000 đồng/kg, xem như nông dân thua lỗ trắng nguồn vốn ban đầu mua 1 con bê 4 tháng tuổi để chăn nuôi.

Ông Phạm Minh Truyền, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh cho biết, toàn tỉnh hiện có tổng đàn bò khoảng 208.000 con. Tỉnh có kế hoạch phát triển đàn bò đến năm 2020 đạt khoảng 245.000 con. Tuy nhiên, với tình trạng giá bò hơi giảm mạnh, nguồn phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho bò tăng cao, nhiều nông dân chăn nuôi trong tỉnh đã giảm đàn khá nhiều.

Phúc Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.