Giá bitcoin có thể chạm ngưỡng 110.000 USD/BTC

Đồng tiền điện tử bitcoin có thể tăng lên 110.000 USD/BTC trước khi điều chỉnh về 76.500 USD/BTC, theo dự báo của doanh nhân Arthur Hayes, đồng sáng lập BitMEX.

Đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin. Ảnh: AFP/TTXVN
Đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông cho rằng đợt tăng giá này sẽ được thúc đẩy bởi việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chuyển từ chính sách thắt chặt định lượng (QT) sang nới lỏng định lượng (QE), qua đó bơm thêm thanh khoản vào thị trường tài chính.

Trên nền tảng X, doanh nhân Hayes viết: “Tôi đặt cược rằng bitcoin sẽ đạt 110.000 USD/BTC trước khi quay lại mốc 76.500 USD/BTC. Đối với trái phiếu chính phủ, Fed đang chuyển từ QT sang QE”.

Bitcoin gần đây đã vượt mốc 86.000 USD/BTC vào ngày 23/3 và chạm 88.000 USD/BTC vào hôm sau. Hiện đồng tiền số này được giao dịch quanh mức 87.480 USD/BTC. Vốn hóa thị trường của bitcoin đạt 1.727 tỷ USD, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ tăng 93% lên 18,2 tỷ USD.

Dù triển vọng tích cực, một số chuyên gia cảnh báo QT vẫn đang diễn ra, dù với tốc độ chậm hơn. “QT sẽ không ‘cơ bản kết thúc’ vào ngày 1/4”, ông Benjamin Cowen, CEO IntoTheCryptoVerse, nhận định. Tuy nhiên, kỳ vọng về QE trong tương lai tiếp tục củng cố tâm lý thị trường. Trong quá khứ, các chu kỳ QE từng kích hoạt đợt tăng mạnh của bitcoin, điển hình là mức tăng 1.000% từ tháng 3/2020 đến tháng 11/2021.

Nhà sáng lập 10x Research Markus Thielen cho rằng, bitcoin có thể đã chạm đáy và đang phục hồi. Ông nhận định, lập trường mềm mỏng hơn của Fed cùng chính sách linh hoạt của Tổng thống Donald Trump liên quan đến thuế quan đang hỗ trợ thị trường. Ngoài ra, áp lực bán cũng giảm khi các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng vốn ròng 744 triệu USD trong tuần qua, trong đó riêng BlackRock đóng góp 537 triệu USD, theo Farside Investors.

Chuyên gia phân tích tiền điện tử Ali Martinez chỉ ra rằng khối lượng giao dịch bitcoin đã giảm từ 87 tỷ USD xuống 42 tỷ USD trong tháng qua, cho thấy nhà đầu tư có xu hướng nắm giữ thay vì bán ra. Trước đó, vào cuối tháng Hai, chuyên gia Hayes từng dự báo bitcoin sẽ có biến động mạnh. Không lâu sau đó, đồng tiền số này giảm xuống dưới 80.000 USD/BTC - mức thấp nhất của hơn ba tháng - do lo ngại về thuế quan, kéo theo làn sóng bán tháo trên thị trường. Khi đó, bitcoin, ethereum, XRP, solana và dogecoin đều giảm 20-25% chỉ trong một tuần.

Sau cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), bitcoin đã vượt mốc 85.000 USD/BTC, được xem là tín hiệu lạc quan. Nhà phân tích Emmanuel Cardozo dự báo điều kiện thanh khoản và các cuộc thảo luận về kho dự trữ bitcoin chiến lược của Mỹ có thể đẩy giá bitcoin lên 110.000 USD/BTC. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng mức 76.500 USD/BTC vẫn là một ngưỡng điều chỉnh tiềm năng do biến động thị trường.

Với bitcoin đang dao động quanh 87.000 USD/BTC, giới đầu tư tiếp tục theo dõi sát chính sách tiền tệ và xu hướng thanh khoản. Dù triển vọng dài hạn tích cực, thị trường vẫn tiềm ẩn những đợt điều chỉnh mạnh khi giá tiếp tục biến động.

Phương Nga/TTXVN (Yahoo Finance)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.