Giá bán lẻ vẫn ở mức cao, dù lợn hơi đã giảm còn 70.000 đồng/kg

Giá thịt lợn tại các chợ lẻ vẫn chưa có dấu hiệu giảm, dù trước đó nhiều doanh nghiệp đã đưa giá lợn hơi về mức 70.000 đồng/kg tại các tỉnh phía Nam.
Chú thích ảnh
Giá thịt lợn bán lẻ tại các chợ truyền thống tại TP Hồ Chí Minh vẫn ở mức cao. 

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức vào sáng 2/4 tại một số chợ truyền thống ở TP Hồ Chí Minh, giá thịt lợn vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

Theo lý giải của các tiểu thương, trong hai ngày qua, giá thịt lợn tại các chợ đầu mối có giảm, tuy nhiên cũng có loại giữ nguyên. Trong khi đó, tiền công vận chuyển từ chợ đầu mối về các chợ lẻ từ 5.000-7.000 đồng, cộng với các chí phí khác, nên giá thịt lợn tại các chợ lẻ rất khó giảm giá. Hiện giá thịt lợn bán lẻ tại các chợ truyền thống vẫn ở mức cao, ba rọi đang có giá 180.000 - 210.000 đồng/kg, nạc dăm 185.000 đồng/kg, chân giò 165.000 - 170.000 đồng/kg…

Đại diện chợ đầu mối Hóc Môn cho biết, trong hai ngày 1 và 2/4, lượng lợn hơi về chợ khoảng 240 - 250 tấn, giá loại 1 và loại 2 là 70.000 đồng/kg, đã giảm 5.500 đồng/kg so với ngày 31/3. Theo đó, giá thịt lợn mảnh loại 1 giảm 10.000 đồng/kg, xuống còn 95.000 đồng/kg; giá thịt lợn mảnh loại 2 giảm 5.000 đồng/kg, xuống còn 90.000 đồng/kg. Tuy nhiên, so với ngày 31/3, một số loại thịt pha lóc như chân giò đang có giá 100.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg; sườn non tăng thêm 10.000 đồng/kg, lên 160.000 đồng/kg; trong khi một số loại thịt khác không biến động như cốt lết 90.000 đồng/kg, nạc dăm 120.000 đồng/kg...

Một thương lái chuyên thu mua thịt lợn từ Công ty CP Việt Nam cho biết, trong hai ngày qua, anh đã mua lợn hơi giá 70.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng/kg so với 31/3, tuy nhiên giá thịt lợn pha bán vào chợ đầu mối vẫn ở bình quân từ 92.000 - 94.000 đồng/kg.

Chú thích ảnh
Nguồn cung thịt lợn hiện vẫn đảm bảo, thế nhưng sức mua đang chững lại.

Theo các tiểu thương bán thịt lợn tại các chợ, giá thịt lợn tại các chợ lẻ khó giảm còn do mặt hàng đầu, lòng lợn ế ẩm không tiêu thụ được. Thông thường, các thương lái sẽ gom các bộ lòng để bỏ mối cho các nhà hàng, quán ăn... nhưng từ khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra, những nơi tiêu thụ này cũng ngừng nhập hàng nên mặt hàng này bị tồn đọng nhiều. Vì các bộ phận đầu, lòng lợn không có đầu ra nên bắt buộc tiểu thương phải tăng giá lợn thịt để bù đắp.

“Trung bình một bộ đầu, lòng lợn dao động từ 500.000 - 700.000 đồng. Ví dụ, hôm qua tôi nhập 100 con lợn về nhưng hôm nay đang còn tồn 10 bộ đầu, lòng; không tiêu thụ được thì tôi bị lỗ 5 triệu đồng”, một tiểu thương bán thịt lợn tại chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) nói.

Tính đến cuối ngày 31/3, hầu hết các doanh nghiệp trên cả nước đã nhận được công văn của Bộ Công Thương thông báo về việc đưa giá lợn hơi thương phẩm xuất tại chuồng về giá 70.000 đồng/kg với thời gian áp dụng từ ngày 1/4. Theo đó, từ ngày 1/4, các đơn vị như Công ty TNHH Greenfarm Asia, Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam, Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam, Công ty TNHH Dinh dưỡng quốc tế Việt Đức... cũng đã giảm giá lợn hơi về mức 70.000 đồng/kg theo thông báo này. Một số đơn vị như Công ty Japfa, Công ty Hòa Phát, Công ty CP Nông nghiệp BAF… tuy không ra thông báo về giảm giá bán, nhưng cũng đã cam kết đưa giá lợn hơi về mức 70.000 đồng/kg từ ngày 1/4.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.