Ghi nhận cống hiến to lớn của nữ anh hùng Lê Thị Riêng

Ngày 1/12, Hội Khoa học lịch sử tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức hội thảo khoa học về nhân vật lịch sử, nữ liệt sỹ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Riêng.

Theo sử sách, nữ liệt sỹ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Riêng, sinh ra tại làng Vĩnh Mỹ, huyện Giá Rai, nay là xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, trong một gia đình tá điền nghèo, mồ côi mẹ từ nhỏ, còn cha tham gia kháng chiến chống Pháp và mất tích. Vì vậy, bà được gia đình họ hàng nuôi dưỡng từ bé và tham gia hoạt động cách mạng vào năm 1945. Đến tháng 2/1967, bà bị địch bắt và hy sinh vào ngày mùng 2 Tết Mậu Thân năm 1968.

Ghi nhận cống hiến to lớn của nữ anh hùng Lê Thị Riêng ảnh 1

Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (quận 10, TP Hồ Chí Minh) mang tên người nữ anh hùng. Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN

Các tham luận của các đại biểu tại hội thảo cho thấy, với lòng yêu nước và căm thù giặc sâu sắc, bà Lê Thị Riêng đã tham gia hoạt động cách mạng với tinh thần quả cảm, đầy nhiệt huyết từ khi còn rất trẻ. Với nhiều thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu, tháng 3/1946, bà được phân công làm cán bộ phụ nữ cứu quốc tỉnh Rạch Giá và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1948. 

Đến năm 1949, bà Lê Thị Riêng là Ủy viên Ban Chấp hành phụ nữ Nam Bộ, phụ trách khu vực miền Đông. Năm 1954, bà Lê Thị Riêng, lập gia đình với một cán bộ chiến sỹ cách mạng, có 2 con trai. Đến năm 1960, khi cuộc chiến đi vào giai đoạn ác liệt nhất, bà đã gửi 2 con ra miền Bắc, rồi cùng chồng tham gia kháng chiến và cũng cuối năm đó, chồng bà đã anh dũng hy sinh.


Năm 1967, trên đường công tác, bà Lê Thị Riêng đã bị địch phục kích bắt giam và giết hại, hy sinh vào mùng 2 Tết Mậu Thân năm 1968.

Với sự cống hiến, hy sinh vì đất nước, liệt sỹ Lê Thị Riêng đã được truy tặng Huân chương quyết thắng hạng Nhất, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tên của liệt sỹ Lê Thị Riêng cũng được đặt cho công viên, tuyến đường, trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bạc Liêu, nhằm khắc ghi công ơn của nữ Anh hùng.


Ông Huỳnh Văn Đảm, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh, các tham luận tại hội thảo, một lần nữa đã đưa ra những luận cứ, với các cơ sở khoa học quan trọng nhằm tôn vinh, ghi nhận những cống hiến vô cùng to lớn của người con quê hương Bạc Liêu - nữ liệt sỹ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Riêng cho sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước.

Cuộc đời và sự nghiệp của Anh hùng - liệt sỹ Lê Thị Riêng sẽ mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau noi theo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Huỳnh Sử (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.