Ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên, Hưng Yên họp khẩn khoanh vùng dập dịch

Chiều 9/2, sau khi Bộ Y tế công bố tỉnh Hưng Yên có ca dương tính với virus SARS-CoV-2 đầu tiên (bệnh nhân số 2060) là anh Đ.C.L thường trú tại thôn Từ Hồ, xã Yên Phú (Yên Mỹ), Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã họp khẩn triển khai nhanh các phương án khoanh vùng phòng, chống dịch.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Anh Đ.C.L, sinh năm 1983, Trường Cao đẳng Du lịch và Công Thương thuộc thị trấn Lai Cách (Hải Dương). Ngày 1/2, anh bị ho, rát họng và đến 2 hiệu thuốc ở thôn Từ Hồ, Yên Phú mua thuốc về uống. Chiều 6/2, anh Đ.C.L đến khám tại một phòng khám ở thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu. Đến ngày 8/2, khám tại Bệnh viện Phổi Trung ương, làm xét nghiệm Gen Expert, anh Đ.C.L được thông báo có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngay lập tức, anh Đ.C.L được cách ly và đưa đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn cho biết, tỉnh xác định đây là tình huống nguy cấp, theo đó yêu cầu ngành y tế phối hợp với các huyện Yên Mỹ, Khoái Châu, Văn Giang tổ chức điều tra, truy vết, lấy mẫu tất cả các trường hợp F1, F2, rà soát các đối tượng liên quan để cách ly. Đồng thời, tỉnh tuyên truyền, vận động người dân bình tĩnh, nêu cao ý thức phòng, chống dịch, tránh gây hoang mang trong cộng đồng.

Các đơn vị chức năng khẩn trương rà soát những địa điểm ca bệnh 2060 di chuyển đến - là nơi có nguy cơ lây nhiễm ở xã Yên Phú và các xã: Đông Tảo, Bình Minh, thị trấn Khoái Châu (Khoái Châu), chợ quất Văn Giang...; khuyến cáo người dân tự khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc với người khác, thường xuyên đeo khẩu trang. Các địa phương tổ chức lập chốt tại các khu vực giãn cách xã hội, chủ động mọi nguồn lực cần thiết để sẵn sàng trong mọi tình huống.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi họp. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ đề nghị các ngành chức năng và các địa phương thực hiện quyết liệt chỉ đạo của Trung ương và Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch theo tinh thần "chống dịch như chống giặc", chủ động phương án "4 tại chỗ" ở mức độ cảnh giác cao nhất, không chủ quan lơ là. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế", xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cũng yêu cầu các huyện chủ động xây dựng cơ sở cách ly tập trung. Các ngành đảm bảo cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm, vật tư y tế đầy đủ cho người dân vùng bị cách ly, phong tỏa ở xã Yên Phú, hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch; bảo đảm đời sống sinh hoạt yên bình trong dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời, tỉnh chuẩn bị sẵn sàng các phương án, đảm bảo hậu cần và an ninh trật tự trên địa bàn khi cần thiết.

Mai Ngoan (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.