Ghép tạng thành công cho 6 bệnh nhân từ một người hiến

Sáng 22/6, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, bệnh nhân P.M.D. (41 tuổi, trú phường Mỹ Thượng, thành phố Huế), người được ghép tim từ nguồn tạng hiến của một trường hợp chết não đã hồi phục ổn định và được xuất viện. Đây là ca ghép tim thứ 23 được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Huế.
Chú thích ảnh
Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện ghép gan cho bệnh nhi. Ảnh tư liệu - minh họa: TTXVN phát

Trước khi ghép, bệnh nhân D. mắc suy tim giai đoạn cuối, phân suất tống máu thất trái chỉ còn 25%, phải hỗ trợ tuần hoàn bằng ECMO và bóng đối xung động mạch chủ. Sau phẫu thuật, sức khỏe người bệnh tiến triển tốt, không còn khó thở, phân suất tống máu thất trái tăng lên 65%, các chỉ số sinh hóa và huyết học ổn định.

Trước đó, Trung tâm Ghép tạng Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận nguyện vọng hiến tạng của gia đình bệnh nhân M.Đ.T., người bị chấn thương sọ não nặng do tai nạn giao thông. Mặc dù được điều trị tích cực, bệnh nhân không qua khỏi và được Hội đồng chuyên môn xác định chết não. Sau đó, Hội đồng Ghép tạng của bệnh viện đã phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia lựa chọn các trường hợp nhận tạng phù hợp.

Từ nguồn tạng hiến này, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công 6 ca ghép gồm 1 ca ghép tim, 1 ca ghép gan, 2 ca ghép thận và 2 ca ghép giác mạc. Đến nay, tất cả các bệnh nhân đều hồi phục tốt và đã được xuất viện.

Trong đó, bệnh nhân ghép gan 64 tuổi có chức năng gan trở lại bình thường, vết mổ liền tốt; hai bệnh nhân ghép thận cải thiện rõ chức năng thận, sinh hoạt bình thường; hai bệnh nhân ghép giác mạc đã phục hồi một phần thị lực sau thời gian dài mất khả năng nhìn.

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, trong thời khắc một sự sống không thể cứu vãn, sự đồng thuận hiến tạng của gia đình người bệnh đã mở ra cơ hội sống cho nhiều người khác. Thành công của các ca ghép tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, khả năng phối hợp đa chuyên khoa của bệnh viện trong lĩnh vực ghép tạng. Bệnh viện Trung ương Huế bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với người hiến tạng và gia đình đã có nghĩa cử nhân văn cao đẹp, góp phần nối dài sự sống và mang lại hy vọng cho nhiều người bệnh.

Mai Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền hoặc thừa cân, béo phì cần được theo dõi sát khi mắc sốt xuất huyết. Các chuyên gia cảnh báo bệnh có thể chuyển nặng khi đã giảm sốt; người trẻ, khỏe mạnh cũng không được chủ quan.

Israel cải tiến tế bào miễn dịch giúp thu nhỏ khối u

Israel cải tiến tế bào miễn dịch giúp thu nhỏ khối u

Các nhà khoa học Israel đã phát triển một phương pháp cải tiến tế bào T của hệ miễn dịch, giúp chúng nhận diện và tấn công tế bào ung thư hiệu quả hơn. Trong thử nghiệm trên chuột, phương pháp mới giúp làm chậm đáng kể sự phát triển của khối u và cải thiện tỷ lệ sống sót.

Nguy cơ mất an toàn thực phẩm do bảo quản nhân bánh mì sai cách

Nguy cơ mất an toàn thực phẩm do bảo quản nhân bánh mì sai cách

Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai Nguyễn Văn Đang cảnh báo, pa-tê và sốt bơ trứng là những thành phần có nguy cơ cao gây mất an toàn thực phẩm nếu được chế biến, bảo quản không đúng cách, đặc biệt khi để ở nhiệt độ thường trong thời gian kéo dài.