Đột phá phổi nhân tạo cứu sống bệnh nhân chờ ghép tạng

Các bác sĩ tại Trường Y khoa Feinberg thuộc Đại học Northwestern (Mỹ) vừa lập nên một kỳ tích y học khi giữ cho một người đàn ông 33 tuổi sống sót suốt 48 giờ sau khi cắt bỏ hoàn toàn hai lá phổi.

Bệnh nhân được duy trì sự sống nhờ một hệ thống phổi nhân tạo bên ngoài cơ thể do chính nhóm nghiên cứu phát triển, trong lúc chờ đợi ca ghép phổi đôi. Thành tựu đột phá này vừa được công bố trên tạp chí Med. 

Chú thích ảnh
Hình ảnh bên trái cho thấy phổi mới (được cấy ghép vào bệnh nhân sau khi ông được duy trì sự sống bằng phổi nhân tạo) đặt cạnh phổi cũ của ông (bên phải). Ảnh: Northwestern Medicine

Trước đó, bệnh nhân này mắc hội chứng suy hô hấp cấp tính nghiêm trọng do virus cúm, sau đó bội nhiễm vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa kháng thuốc khiến phổi chứa đầy mủ. Tình trạng nhiễm trùng nặng đẩy anh vào sốc nhiễm khuẩn, suy tim và suy thận, thậm chí đã ngưng tim và cận kề cái chết. Bác sĩ Ankit Bharat, phẫu thuật viên lồng ngực tham gia điều trị, cho biết vì bệnh nhân quá yếu để ghép tạng ngay, họ buộc phải đưa ra quyết định táo bạo là cắt bỏ hai lá phổi - ổ nhiễm trùng chính - để cứu vãn tình thế.

Điểm đột phá của hệ thống phổi nhân tạo này nằm ở khả năng duy trì dòng máu cân bằng và liên tục đến tim, giúp tim hoạt động bình thường ngay cả khi không còn phổi trong lồng ngực. Điều này khắc phục được hạn chế của các thiết bị hỗ trợ hô hấp trước đây (như ECMO), vốn không được coi là phổi nhân tạo thực thụ vì không đảm bảo được huyết động học của tim khi phổi bị cắt bỏ. Natasha Rogers, chuyên gia ghép tạng tại Bệnh viện Westmead (Úc), đánh giá cao thiết kế kỹ thuật này và gọi quyết định của ê-kíp là "vô cùng dũng cảm".

Điều kỳ diệu đã xảy ra ngay sau phẫu thuật cắt bỏ phổi. Chỉ trong vòng 48 giờ kết nối với hệ thống nhân tạo, bệnh nhân hồi phục thần tốc: ngưng được thuốc trợ tim, chức năng thận phục hồi hoàn toàn và tim hoạt động bình thường trở lại. Nhờ đó, anh đủ điều kiện sức khỏe để thực hiện ca ghép phổi đôi. Hiện tại, sau gần 3 năm, bệnh nhân vẫn sống khỏe mạnh và không có dấu hiệu thải ghép.

Hệ thống này ban đầu được nhóm nghiên cứu phát triển nhằm hỗ trợ các bệnh nhân COVID-19 nguy kịch. Thành công này mở ra hy vọng mới cho y học, không chỉ cứu sống những bệnh nhân chờ ghép tạng trong tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc", mà còn gợi mở khả năng tạm thời đưa phổi ra ngoài cơ thể để chữa trị rồi ghép lại. Bác sĩ Bharat hy vọng công nghệ này sẽ sớm được thương mại hóa để ứng dụng rộng rãi tại các bệnh viện trong tương lai.

Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.