Geneva (Thụy Sĩ) đóng cửa biên giới với Pháp vì hội nghị G7

Trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) chuẩn bị diễn ra tại thành phố Evian của Pháp, chính quyền bang Geneva của Thụy Sĩ ngày 12/6 thông báo sẽ đóng cửa phần lớn biên giới với quốc gia láng giềng.
Chú thích ảnh
Geneva (Thụy Sĩ) thắt chặt an ninh trước hội nghị G7. Trong ảnh: Trung tâm Thương mại Globus ở thành phố Geneva sẽ tạm dừng hoạt động trong những ngày tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, từ chiều 12/6, 25 trong số 35 cửa khẩu biên giới giữa hai bên đã bị đóng cửa, tác động không nhỏ đến cuộc sống thường nhật và hoạt động giao thông của người dân. Hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ diễn ra từ ngày 15 - 17/6 tại thành phố Evian, cách Geneva khoảng 30 km. Theo thông tin từ bang Geneva và Cục Hải quan Liên bang, các biện pháp kiểm soát biên giới đã được thực hiện theo từng giai đoạn.

Biên giới giữa Geneva và Pháp dài khoảng 100 km và có 35 trạm kiểm soát. Trong số này, 7 cửa khẩu vẫn mở cửa nhưng các đơn vị an ninh tăng cường biện pháp kiểm tra. Tất cả các cửa khẩu khác, bao gồm cả các đường mòn trong rừng, đều bị đóng cửa. Để giảm thiểu tác động đến giao thông, chính quyền bang khuyến nghị người dân làm việc tại nhà. Cơ quan giao thông vận tải Geneva đã điều chỉnh lịch trình cho các dịch vụ xuyên biên giới.

Trước đó, trong cuộc họp báo về công tác chuẩn bị, chính quyền bang Geneva cho biết các cơ quan chức năng sẽ đảm bảo an ninh cho các phái đoàn trong suốt hành trình đường bộ và đường hàng không. Khác với hội nghị thượng đỉnh G8 năm 2003, các phái đoàn này sẽ được bố trí chỗ ở tại Pháp, điều này sẽ hạn chế tác động của hội nghị thượng đỉnh lên Thụy Sĩ. Tuy nhiên, giao thông trên hồ sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt là do việc tăng cường kiểm soát biên giới.

Theo quyết định của chính phủ liên bang và quốc hội, quân đội triển khai khoảng 4.000 binh sĩ hỗ trợ các bang Geneva, Vaud và Valais với khoảng 4.000 binh sĩ. Mục đích của việc triển khai bổ sung này là để giảm bớt gánh nặng cho các tổ chức an ninh dân sự và cung cấp thêm năng lực cho chính quyền các bang.

Theo đánh giá, sân bay quốc tế ở thành phố Geneva được coi là “bộ mặt” và là “danh thiếp của Thụy Sĩ” tại hội nghị thượng đỉnh. Vì vậy, Thụy Sĩ đang nỗ lực hỗ trợ Pháp để tổ chức an toàn và thành công hội nghị sắp tới. Cam kết của Thụy Sĩ cũng nhấn mạnh vai trò của Geneva như một diễn đàn đa phương mở và dễ tiếp cận cho đối thoại.

Tin, ảnh: Anh Hiển (TTXVN)

Dành cho bạn

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hàn Quốc dùng 'K-brand' bảo vệ thương hiệu văn hóa

Hàn Quốc dùng 'K-brand' bảo vệ thương hiệu văn hóa

Ngày 7/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết nước này đang triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ sức ảnh hưởng văn hóa ngày càng lớn, trong đó có việc ra mắt hệ thống xác thực "K-brand" (thương hiệu Hàn Quốc).