GENCO 1 đảm bảo than cho phát điện mùa khô

Tổng công ty Phát điện 1 (GENCO 1) cho biết, đơn vị đảm bảo cung ứng đủ than cho vận hành các nhà máy nhiệt điện (nội địa và nhập khẩu), bao gồm cả Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng, nâng cao năng suất bốc dỡ Cảng Trung tâm Điện lực Duyên Hải đạt từ 35.000 – 37.000 tấn/ngày.

Đồng thời, GENCO 1 cũng sẽ nâng lượng than tồn kho dự phòng tại các nhà máy đạt mức tối thiểu theo định mức đã được phê duyệt.

Đến nay, khối lượng than tồn kho ở mức an toàn cho vận hành điện tháng 6 và gối đầu quý III/2020, đảm bảo năng lực cung cấp điện vào mùa khô của các nhà máy nhiệt điện.

Chú thích ảnh
Các nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải phải đảm bảo máy móc và nhiên liệu để vận hàng 7.000 giờ trong năm 2020. Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN

Trong tháng 6/2020, nhiệm vụ được GENCO 1 đặt lên hàng đầu là hoàn thành sản lượng điện được giao 3.591 triệu kWh; trong đó, sản lượng của dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng là 439 triệu kWh. Từ đó, đảm bảo vượt sản lượng kế hoạch 6 tháng mùa khô EVN giao; vận hành các tổ máy an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động hệ thống.

Các nhà máy nhiệt điện đảm bảo năng lực cung ứng điện mùa khô. Các nhà máy thủy điện đảm bảo cấp nước hạ du và mức nước giới hạn.

Ngoài ra, GENCO1 sẽ thực hiện kiểm soát chặt chẽ về tiến độ và giám sát chất lượng công trình xây dựng theo quy định hiện hành tại các dự án đang triển khai thi công và yêu cầu nhà thầu thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng hoàn thành thủ tục cấp chứng chỉ nghiệm thu tạm thời. Đối với dự án Nhà máy Thủy điện Đa Nhim mở rộng tiếp tục đẩy nhanh thi công đường hầm dẫn nước bằng khoan nổ, đảm bảo đạt 75 m/tháng. Các dự án khác sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư để triển khai các hạng mục của dự án.

Trong tháng 6/2020, GENCO1 sẽ hoàn thành trình duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của hai gói thầu và tiếp tục bám sát các cấp có thẩm quyền và các đơn vị liên quan thống nhất phương án sắp xếp, xử lý nhà đất phục vụ cổ phần hóa. 

Hiện nay, gói thầu Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp đang trình Hội đồng thành viên GENCO 1 thông qua và trình Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) kết quả đấu thầu.

Gói thầu tư vấn lập phương án cổ phần hóa đang được thực hiện chấm thầu. Việc xác định giá đất phục vụ cổ phần hóa và bàn giao tài sản trên diện tích đất trả lại địa phương đang trong quá trình thống nhất ý kiến giữa các bên liên quan.

Theo báo cáo của GENCO 1, trong tháng 5/2020, tổng sản lượng điện GENCO 1 sản xuất được là 3.555 triệu kWh, đạt 99% kế hoạch tháng. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty sản xuất được 16.841 triệu kWh, tương đương 82,5% kế hoạch 6 tháng, đạt 43,9% kế hoạch năm và bằng 103% cùng kỳ năm 2019.

Dù lưu lượng nước về các hồ chứa thủy điện chưa được cải thiện nhiều, nhưng các nhà máy thủy điện vận hành ổn định. Các tổ máy nhiệt điện vận hành ổn định, có hệ số khả dụng cao. Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng được Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước cho phép đưa vào vận hành thương mại sẽ góp phần nâng cao sản lượng điện sản xuất của Tổng công ty...

Đức Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.