GDP Trung Quốc tăng thấp nhất trong 14 năm

Tuy vượt mục tiêu, song mức tăng GDP của Trung Quốc năm qua vẫn là mức thấp nhất kể từ năm 1999, bằng với GDP của năm 2012.
Tổng Cục thống kê Trung Quốc (NBS) ngày 20/1 công bố số liệu cho thấy trong năm 2013, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã đạt mức tăng trưởng 7,7%, vượt mục tiêu 7,5% do chính phủ đề ra.
GDP Trung Quốc tăng thấp nhất trong 14 năm ảnh 1

Vận chuyển container tại cảng ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: AFP-TTXVN

Tuy vượt mục tiêu, song mức tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc năm qua vẫn là mức thấp nhất kể từ năm 1999, bằng với GDP của năm 2012.Theo NBS, trong năm 2013, GDP của Trung Quốc đạt 9,31 nghìn tỷ USD. Trong quý IV/2013, GDP cũng tăng 7,7%, song giảm nhẹ so với mức tăng trưởng 7,8% của quý III.Phát biểu tại một cuộc họp báo, Giám đốc NBS Mã Kiến Đường cho biết trong năm vừa qua, nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng và tạo việc làm khả quan, trong khi lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát. Năm 2013, Trung Quốc đã tạo được hơn 10 triệu việc làm mới, trong khi lạm phát giữ ở mức 2,6%.Cũng theo NBS, tăng trưởng trong lĩnh vực đầu tư vào tài sản cố định đạt 19,6%, giảm so với mức 20,6% của năm 2012. Sản lượng công nghiệp tăng 9,7%, trong khi lĩnh vực bán lẻ tăng 13,1% trong cả năm 2013.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.