Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đạt mức kỷ lục

Từ năm 2005 đến nay, lượng dự trữ ngoại hối khổng lồ của Trung Quốc đã tăng gấp 4 lần, phản ánh sự mất cân bằng về mặt ngoại thương của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc, vốn thuộc hàng lớn nhất thế giới, tính đến cuối tháng 12/2013 đã đạt mức kỷ lục 3.820 tỷ USD. Theo số liệu được công bố hàng quý của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ngày 15/1, mức này tăng nhẹ so với con số 3.660 tỷ USD vào cuối tháng 9 năm ngoái.

Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đạt mức kỷ lục ảnh 1

Ảnh minh họa.

Theo các nhà phân tích, đà tăng của kho ngoại tệ Trung Quốc sẽ còn tiếp tục, và mức 4.000 tỷ USD sẽ bị vượt qua trong năm nay. Như vậy, từ năm 2005 đến nay, lượng dự trữ ngoại hối khổng lồ của Trung Quốc đã tăng gấp 4 lần, phản ánh sự mất cân bằng về mặt ngoại thương của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Theo ước tính, thặng dư thương mại của Trung Quốc đã tăng 12,8% vào năm ngoái, đạt 259 tỷ USD, mức cao nhất kể từ năm 2008 khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính. Trung thành với nguyên tắc bí mật của mình, chính quyền Trung Quốc không hề cho biết chi tiết về thành phần cụ thể của khối dự trữ ngoại hối khổng lồ của họ, chẳng hạn như tỷ lệ USD, euro hay đồng yen…

Theo AFP, Bắc Kinh đã dùng một phần khối ngoại tệ khổng lồ trên để mua trái phiếu của Mỹ cũng như mua lại các món nợ công của các quốc gia khác, và đầu tư một phần khác vào các tập đoàn nước ngoài thông qua quỹ đầu tư quốc gia chính của Trung Quốc là CIC.

TN

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.