Gazprom tham gia Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ

Thổ Nhĩ Kỳ đã cho phép tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga tiến hành các khảo sát kỹ thuật cho dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã cho phép tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga tiến hành các khảo sát kỹ thuật cho dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ nằm ở ngoài khơi Biển Đen.

Ngày 22/6, trong một thông báo, Gazprom cho biết tập đoàn này sẽ bắt đầu lập báo cáo kỹ thuật cho giai đoạn thứ nhất của dự án nằm ở đặc khu kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ (TEEZ) và trong vùng lãnh hải của quốc gia này.

Dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giúp trung chuyển khí đốt từ Nga tới vùng Thrace nằm ở phía Tây Bắc lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ thông qua tuyến đường ống nằm dưới Biển Đen và tiếp tục đi vào châu Âu.

Phần ngoài khơi của dự án Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bao gồm 4 hệ thống đường ống, mỗi đường có công suất 15,75 tỷ mét khối.

Dự án này sử dụng 660 km đường ống dẫn khí đốt của dự án cũ Dòng chảy phương Nam ở dưới Biển Đen và sẽ lắp đặt thêm tuyến đường mới dài 250 km để kết nối với khu vực Thrace của Thổ Nhĩ Kỳ.

Gazprom nhấn mạnh giai đoạn một của dự án cung cấp khí đốt Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ này sẽ có chi phí khoảng 3,3 tỷ euro (tương đương 3,73 tỷ USD).

Dự án Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ có tổng công suất 63 tỷ mét khối khí mỗi năm, trong đó 47 tỷ mét khối khí đốt được chung chuyển sang châu Âu, số còn lại sẽ được sử dụng tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ.

TN

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.