Gazprom mở công ty xây đường ống khí đốt tới Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 8/12, Tập đoàn khí đốt quốc gia Nga Gazprom thông báo sẽ thành lập một công ty để xây dựng tuyến đường ống khí đốt tới Thổ Nhĩ Kỳ, vài ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin công bố dự án mới này.
Ngày 8/12, Tập đoàn khí đốt quốc gia Nga Gazprom thông báo sẽ thành lập một công ty để xây dựng tuyến đường ống khí đốt tới Thổ Nhĩ Kỳ, vài ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin công bố dự án mới này.

Trong một thông cáo, người phát ngôn Gazprom Sergei Kuprianov cho biết công ty này sẽ được đăng ký tại thành phố St. Petersburg với tên gọi "Gazprom Russkaya".

Tuần trước, ông Putin thông báo Nga đã hủy dự án đường ống khí đốt "Dòng chảy phương Nam" và thay vào đó có kế hoạch xây dựng một đường ống khí đốt tới Thổ Nhĩ Kỳ và có thể lập một trung tâm trung chuyển khí đốt trên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Hy Lạp để cung cấp mặt hàng này cho châu Âu.

Trong một diễn biến liên quan, công ty Ukrtransgaz - nhà vận chuyển khí đốt độc quyền của Ukraine - cùng ngày tuyên bố Nga sẽ nối lại việc cung cấp khí đốt cho nước này vào ngày 11/12 tới sau 6 tháng tạm ngừng do cuộc tranh cãi về giá cả và các khoản nợ chưa thanh toán. Người phát ngôn của Ukrtransgaz, ông Maxim Belyavsky xác nhận: "Khí đốt của Nga sẽ bắt đầu được chuyển cho Ukraine vào ngày 11/12".

Hôm 5/12, Ukraine đã chuyển 378 triệu USD cho Gazprom để thanh toán trước hợp đồng mua 1 tỷ m3 khí đốt giao trong tháng 12.

TN



Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.