Gấu trúc rất hảo ngọt

Gấu trúc là loài động vật ăn cỏ và thức ăn duy nhất của chúng là tre trúc. Tuy nhiên, một nghiên cứu được đăng trên tạp chí PLOS ONE của Mỹ số ra ngày 27/3 cho thấy loài vật đáng yêu này cũng rất hảo ngọt.

Gấu trúc là loài động vật ăn cỏ và thức ăn duy nhất của chúng là tre trúc. Tuy nhiên, một nghiên cứu được đăng trên tạp chí PLOS ONE của Mỹ số ra ngày 27/3 cho thấy loài vật đáng yêu này cũng rất hảo ngọt.

Gấu trúc rất hảo ngọt ảnh 1

Gấu trúc cũng rất thích đồ ngọt.

Thử nghiệm của các nhà khoa học Mỹ về vị giác gấu trúc nhằm tìm hiểu liệu gấu trúc có khả năng cảm nhận vị ngọt giống như các loài động vật ăn cỏ khác hay không. Trong thử nghiệm, 8 con gấu trúc được lần lượt cho uống một bát nước lọc và một bát nước ngọt. Kết quả cho thấy cả 8 con đều có xu hướng thích và uống bát nước ngọt một cách ngon lành. Nhóm nghiên cứu cũng lần lượt cho nhiều loại đường khác nhau như fructose, glucose, sucrose, lactose, maltose và galactose pha vào bát nước và trong mọi trường hợp, bát nước ngọt đều được các chú gấu trúc lựa chọn.


Phát hiện trên cho thấy khả năng cảm nhận vị ngọt của gấu trúc không bị mất đi dù chúng không ăn thức ăn chứa nhiều đường. Các nhà khoa học cũng cho rằng có thể gấu trúc vẫn sử dụng các tế bào cảm nhận vị ngọt nhằm giúp tuyến tụy và ruột tiêu hóa thức ăn một cách dễ dàng.

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.