Gấp rút triển khai dự án tiêu thoát nước chống ngập sân bay Long Thành

Ngày 2/7, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết đang tập trung giải quyết các hồ sơ, thủ tục, đảm bảo tháng 10 năm nay khởi công Dự án tiêu thoát nước ngoài ranh sân bay Long Thành (giai đoạn 1). Đây là dự án cấp bách, giúp chống ngập cho sân bay Long Thành.
Chú thích ảnh
Các công trình dịch vụ phục vụ hàng không đang được xây dựng tại sân bay Long Thành. 

Theo Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai, đến nay, Dự án tiêu thoát nước ngoài ranh sân bay Long Thành đã được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư và tổ chức thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở. Các đơn vị đang đẩy nhanh xử lý hồ sơ, đảm bảo phê duyệt dự án trong tháng 7 này, đồng thời thực hiện các thủ tục để sớm thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Đồng Nai giao Ban Quản lý dự án khu vực 5 và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố - chi nhánh Long Thành làm chủ đầu tư, thực hiện giải phóng mặt bằng, xây dựng dự án.

Dự án tiêu thoát nước ngoài ranh sân bay Long Thành có vốn đầu tư hơn gần 1.300 tỷ đồng. Dự án sẽ thực hiện nạo vét, gia cố kè và kiên cố hóa gần 20 km suối Bưng Môn và suối Đá Vàng; xây dựng các tuyến ống dẫn từ 5 hồ điều hòa trong sân bay Long Thành ra 2 con suối này; xây dựng 5 cầu và gần 17km đường giao thông nông thôn dọc hai bên suối Bưng Môn và Đá Vàng.

Để đáp ứng nhu cầu tiêu thoát nước, chống ngập cho sân bay Long Thành, từ nhiều năm trước Trung ương giao Đồng Nai triển khai Dự án tiêu thoát nước ngoài ranh sân bay Long Thành. Quá trình thực hiện thành phố gặp những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là nguồn vốn. Năm 2025, Trung ương đã phân bổ ngân sách cho Đồng Nai để triển khai dự án.

Sân bay Long Thành được xây dựng tại phường Long Thành, thành phố Đồng Nai với diện tích 5.000 ha, công suất thiết kế 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, chia làm 3 giai đoạn. Đây là sân bay lớn nhất Việt Nam, định hướng trở thành trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực. Hiện các hạng mục quan trọng tại dự án như nhà ga hành khách, hệ thống giao thông nội cảng, đường cất hạ cánh đang bước vào giai đoạn thi công nước rút, dự kiến cuối năm nay dự án sẽ hoàn thành.

Tin, ảnh: Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.