Gấp rút bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn 

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, ông Lê Trường Lưu đã yêu cầu các đơn vị liên quan và địa phương trong vùng dự án phải bàn giao mặt bằng cao tốc Cam Lộ - La Sơn cho chủ dự án đầu tư vào tháng 10/2019.
Chú thích ảnh
Kiểm tra dự án đường bộ cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc tuyến Bắc-Nam. Nguồn: TTXVN

Ông Lê Trường Lưu nhấn mạnh, đây là công trình trọng điểm quốc gia nên các địa phương cần phối hợp để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng; công khai việc kiểm kê, tái định cư theo đúng kế hoạch. 

Dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn có chiều dài hơn 90km; trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh dài hơn 62km thuộc các huyện thị Phong Điền, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Lộc. Dự án với tổng mức đầu tư hơn 7.700 tỷ đồng; trong đó vốn giải phóng mặt bằng hơn 430 tỷ đồng.

Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, trên tuyến sẽ xây dựng 5 nút giao liên thông, 9 nút giao trực thông, 60 hầm chui dân sinh. Đến nay, Ban Quản lý dự án đã bàn giao tim tuyến toàn bộ dự án và cọc giải phóng mặt bằng cho trên 54km; chỉ còn đoạn từ km 61 - 69 thuộc địa bàn Thị xã Hương Trà là chưa bàn giao do có điều chỉnh tuyến đi qua khu mỏ của Nhà máy xi măng Luks. Việc đo đạc địa chính đến ngày 20/4 đã đạt 90% khối lượng, đã bàn giao cho địa phương. 

Ban Quản lý dự án và các ngành liên quan cũng như các địa phương đã triển khai việc thỏa thuận xây dựng các hạng mục cầu vượt, hầm chui và mỏ cấp vật liệu. Trên toàn tuyến, có tổng số hộ dân bị di dời ảnh hưởng tái định cư là 204 hộ và hơn 1.050 ngôi mộ phải di dời… 

Quốc Việt  (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.