Gặp Ngoại trưởng Triều Tiên, Tổng thư ký LHQ kêu gọi biện pháp ngoại giao

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24/9 đưa tin Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho giải quyết tình trạng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên bằng biện pháp ngoại giao.
Gặp Ngoại trưởng Triều Tiên, Tổng thư ký LHQ kêu gọi biện pháp ngoại giao ảnh 1

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu tại Khóa họp 72 Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

KCNA cho hay tại cuộc gặp kéo dài 30 phút với Tổng Thư ký LHQ sau bài phát biểu của ông Ri Yong-ho trước Đại hội đồng LHQ ngày 23/9, ông Ri Yong-ho đã tái khẳng định quyết tâm vững chắc của Triều Tiên đáp trả lời cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc “hủy diệt hoàn toàn” Triều Tiên, nhấn mạnh rằng LHQ cần hoàn tất vai trò và nhiệm vụ của mình đảm bảo hòa bình và an ninh thế giới cũng như đạt được công lý quốc tế. 
Về phần mình, TTK LHQ Guterres đã bày tỏ ý kiến rằng các vấn đề của bán đảo Triều Tiên cần phải được giải quyết bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao chứ không phải quân sự.

Cũng liên quan đến căng thẳng hiện nay giữa Mỹ và Triều Tiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 24/9 cho rằng Mỹ sẽ không tấn công Triều Tiên bởi Washington biết Bình Nhưỡng có bom hạt nhân.

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh đài truyền hình NTV của Nga, ông Lavrov nêu rõ: "Mỹ sẽ không tấn công Triều Tiên bởi không phải họ nghi ngờ, mà họ biết chắc rằng Triều Tiên có bom hạt nhân. Tôi không phải đang bảo vệ Triều Tiên, mà chỉ nói rằng hầu hết mọi người đều nhất trí với một phân tích như vậy".

Cũng theo ông Lavrov, cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên chỉ có thể được giải quyết bằng cách tiếp cận mềm mỏng hơn. Ông cảnh báo nếu Mỹ không làm như vậy, hậu quả sẽ rất khôn lường mà hàng chục thậm chí hàng trăm nghìn người vô tội ở Hàn Quốc, Triều Tiên và tất nhiên cả Nhật Bản sẽ phải hứng chịu, trong khi Nga và Trung Quốc cũng ở gần đó.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.