Sự thật bẽ bàng về khả năng bắn hạ tên lửa Triều Tiên của hệ thống phòng thủ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa “hủy diệt hoàn toàn” Triều Tiên nếu nước này không ngừng các vụ thử tên lửa và hạt nhân. Tuy nhiên, theo chuyên gia vũ khí hạt nhân người Mỹ Joe Cirincione, ông Trump không để ý tới thực tế rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ không đủ khả năng bắn hạ tên lửa Triều Tiên.
Viết trên trang Defense One, ông Cirincione cho rằng cả Mỹ và Nhật Bản đều bất lực, không thể đánh chặn tên lửa do Triều Tiên phóng đi mới đây bởi lẽ “không một vũ khí phòng thủ tên lửa nào đang tồn tại” có thể bắn trúng một mục tiêu ở độ cao như vậy. 
Ngày 15/9, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Nhật Bản thông báo Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo Hwasong-12. Tên lửa này đạt độ cao 770 km và bay được quãng đường 3.700 km trước khi rơi xuống Thái Bình Dương. 
Sự thật bẽ bàng về khả năng bắn hạ tên lửa Triều Tiên của hệ thống phòng thủ Mỹ ảnh 1

Hệ thống phòng thủ đất đối không Patriot của Mỹ. Ảnh: AFP

Chuyên gia Cirincione nhấn mạnh: “Đó là hàng trăm km, quá cao so với hệ thống đánh chặn Aegis được triển khai trên tàu hải quân ngoài khơi Nhật Bản. Thậm chí còn cao hơn đối với hệ thống THAAD ở Hàn Quốc và Guam. Nó cũng quá cao so với hệ thống Patriot tại Nhật Bản”.
Theo ông, hầu như không có cơ hội để bắn trúng một tên lửa đang bay của Bình Nhưỡng trừ khi có một tàu Aegis được triển khai ở khoảng cách rất gần so với điểm phóng, có lẽ là nằm trong vùng biển Triều Tiên. Ngay cả như vậy, hệ thống đánh chặn Aegis vẫn phải rượt đuổi theo quả tên lửa, một cuộc đua mà nhiều khả năng nó sẽ thất bại. 
“Trong tình huống chỉ có 1 hoặc 2 phút thời gian cảnh báo, khả năng đánh chặn thành công giảm xuống gần bằng 0”, chuyên gia người Mỹ viết. 
Đối với phần lục địa Mỹ, các hệ thống đánh chặn tên lửa mặt đất (GMD) đã được triển khai tại Alaska và California. Hệ thống này được thiết kế nhằm tấn công các mục tiêu đang bay, bao gồm cả trên không gian. Tuy nhiên, GMD lại chưa hoạt động hoàn toàn và mới chỉ tiêu diệt được 50% mục tiêu trong thử nghiệm. Thật khó để dự đoán hệ thống này sẽ hoạt động ra sao trong điều kiện thực tế, bao gồm việc chống lại một quả tên lửa trang bị biện pháp đối phó với các hệ thống đánh chặn. 
Trước đó, trong bài phát biểu đầu tiên tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 19/9, ông Donald Trump tuyên bố: “Chúng ta không có lựa chọn nào ngoài việc hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên”. Ông cho rằng chương tình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng “đe dọa toàn thế giới với sự mất mát sinh mạng con người không thể tưởng tượng nổi”. 
Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng “phi hạt nhân hóa là tương lai duy nhất được chấp nhận” đối với Triều Tiên. Theo giới phân tích, lời đe dọa này sẽ không những không thuyết phục nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từ bỏ động cơ phát triển các vũ khí hạt nhân, mà có thể tạo ra tác dụng ngược. 
Hoàng Trang/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).