Kỷ niệm 72 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam:

Gặp mặt tướng lĩnh, sỹ quan quân đội đã nghỉ hưu

Sáng 22/12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao tặng Huân chương Quân công cho một số cựu quân nhân và họp mặt các tướng lĩnh, sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu, nhân kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ( 22/12/1944-22/12/2016).

Dự lễ có đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các vị lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, các tướng lĩnh, sỹ quan, cựu chiến binh trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến, 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và 27 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân là dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ôn lại những bài học lịch sử sâu sắc, truyền thống vẻ vang của dân tộc, khẳng định bản chất tốt đẹp và những chiến công oanh liệt của Quân đội và nhân dân Việt Nam anh hùng; nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, vun đắp tình yêu quê hương đất nước. Từ đó, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, đồng sức chung lòng tạo động lực to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, hội nhập sâu rộng và toàn diện vào nền kinh tế thế giới.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền thành phố, ông Nguyễn Thành Phong đánh giá: 72 năm qua, lực lượng vũ trang thành phố đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, phát huy cao độ truyền thống anh hùng bất khuất, làm nên những kỳ tích anh hùng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, góp phần làm tròn nhiệm vụ quốc tế và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang thành phố, ông Nguyễn Thành Phong cho rằng, trong những năm qua, lực lượng vũ trang thành phố không ngừng được củng cố, xây dựng cả về số lượng và chất lượng, trong mọi hoàn cảnh đều thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố. Hai lần được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng truyền thống “Anh hùng vô hạn, bám trụ kiên cường, đoàn kết kỷ cương, năng động sáng tạo quyết chiến quyết thắng” mãi mãi là niềm tự hào, nguồn động viên to lớn đối với quân và dân thành phố trong thời kỳ mới.

Thông báo tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển của thành phố năm 2017, ông Nguyễn Thành Phong tin tưởng, với truyền thống anh hùng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố sẽ cùng đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, có vai trò động lực trong sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố, thay mặt hơn 68.000 cựu chiến binh, khẳng định luôn là những công dân tiêu biểu, luôn trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, nêu cao đức tính gương mẫu của “Bộ đội Cụ Hồ”, là lực lượng nòng cốt chính trị trong cộng đồng dân cư, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo trên con đường xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhân dịp này, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức trao Huân chương Quân công tặng 6 đồng chí, nguyên là sỹ quan Quân đội cao cấp nghỉ hưu, có thành tích xuất sắc trong quá trình huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố nền quốc phòng toàn dân.

Xuân Khu - Hoài Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.