Gặp mặt tướng lĩnh, cán bộ quân đội nghỉ hưu Quân khu 7

Trong không khí phấn khởi cả nước “mừng Đảng mừng Xuân”, chuẩn bị đón năm mới Đinh Dậu 2017, sáng 6/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức buổi gặp mặt đại diện tướng lĩnh, cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Quân khu 7.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt. Đến dự buổi gặp mặt có một số lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và gần 100 tướng lĩnh, cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Quân khu 7.

Buổi gặp mặt thể hiện truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với các thế hệ cán bộ Quân đội đi trước và đáp ứng nguyện vọng của các tướng lĩnh, cán bộ Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác. 

Đây cũng là dịp lãnh đạo Bộ Quốc phòng gặp gỡ, thăm hỏi sức khỏe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tăng cường đoàn kết, gắn bó giữa các thế hệ cán bộ, tạo sự đồng thuận về tư tưởng chính trị; tiếp thu những kinh nghiệm và những đóng góp quý báu của đội ngũ cán bộ Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác với sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc, kế tục xứng đáng truyền thống "Trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng" của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Tại buổi gặp mặt, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã thông báo tình hình thời sự chính trị, quân sự nổi bật trong nước và quốc tế; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và đối ngoại quốc phòng; kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, Quân đội nhân dân và kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2016; dự báo tình hình, nhiệm vụ năm 2017 và những năm tiếp theo.

Chúc sức khỏe các lão thành cách mạng, tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp đã nghỉ hưu, nghỉ công tác, Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gắn bó đùm bọc lẫn nhau; động viên, giúp đỡ con cháu học tập, công tác tiến bộ; tích cực tham gia các phong trào xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; trở thành chỗ dựa vững chắc cho chính quyền, đoàn thể và nhân dân ở địa phương, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.