Gặp mặt những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Sáng 16/1, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội gặp mặt Đoàn Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

Đoàn gồm 51 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em người dân tộc; cán bộ Hội và 70 doanh nghiệp tiêu biểu tài trợ cho Hội tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong thời gian vừa qua.

Trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã dành thời gian gặp mặt Đoàn, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Trần Thị Thanh Thanh cho biết, các em có mặt tại cuộc gặp đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có những em mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi 2 tuổi nhưng rất nỗ lực phấn đấu học tập tốt; có em không có hai tay nhưng đã vượt lên nghịch cảnh dùng đôi chân thay đôi tay trong sinh hoạt, học tập, đã trở thành sinh viên của Đại học Hồng Đức...

Thời gian qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước chăm lo Tết cho người nghèo, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức thành công sự kiện “Tết tấm lòng vàng vì trẻ em năm 2017”. Chương trình vận động được 6 tỷ đồng, có ý nghĩa đặc biệt trong dịp năm mới, giúp các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em người dân tộc ấm áp hơn trong dịp Tết đến, Xuân về.

Lắng nghe những câu chuyện của các em về hoàn cảnh gia đình, những nỗ lực vượt bậc khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chia sẻ với những vất vả mà các em đã vượt qua, rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao sự thành công của Chương trình “Tết tấm lòng vàng vì trẻ em năm 2017”, đã trao quà tặng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, qua đó khẳng định sự quan tâm, yêu thương, đùm bọc của xã hội đối với các em.

Đánh giá Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam có nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng, quy tụ được nhiều nhà tài trợ tham gia vào hoạt động từ thiện chăm sóc trẻ em, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ những việc làm ý nghĩa này cần được phát huy tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Trân trọng những tấm lòng của các thầy cô giáo và các nhà hảo tâm đã quan tâm, chăm lo cho các em trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm sâu sát hơn tới các hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em; mong muốn các nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ các em có cuộc sống bớt khó khăn hơn, thể hiện tinh thần “Bầu ơi thương lấy bí cùng” của người Việt Nam.

Tại cuộc gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã trao quà cho các em nhỏ và phát động trong toàn quốc tiếp tục chăm lo Tết cho người nghèo, trong đó có trẻ em nghèo, để ai cũng có Tết đềm ấm, vui tươi.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính quyền, các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục chung tay chăm lo nhiều hơn nữa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện tình yêu thương, đùm bọc, góp phần giúp các em thực hiện được ước mơ.

Quỳnh Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.