Gặp mặt nhân sĩ, trí thức và Ban quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer

Ngày 31/3, tại Trung tâm Văn hóa Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức buổi gặp mặt các vị trụ trì, nhân sĩ, trí thức và Ban quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer để thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh và công tác thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi họp mặt. 

Dự buổi họp mặt có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, ban, ngành cùng hơn 230 đại biểu là các vị trụ trì, nhân sĩ, trí thức và Ban quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer tại tỉnh Sóc Trăng.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu được thông tin khái quát về tình hình kinh tế-xã hội địa phương trong năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021, một số chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc; phổ biến, tuyên truyền về một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tình hình  đại dịch COVID-19 ở trên thế giới và trong nước, việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; triển khai nội quy, quy chế hoạt động của Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, nhiệm vụ của Trụ trì và Ban quản trị chùa Phật giáo Nam tông Khmer; Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 của tỉnh Sóc Trăng…

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, cho biết: Năm 2020 có nhiều sự kiện chính trị quan trọng đồng thời cũng là năm có nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch COVID-19 nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đoàn kết, chung sức, chung lòng của nhân dân, tỉnh Sóc Trăng đã vượt qua khó khăn, hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra.

Theo đó, lĩnh vực kinh tế của tỉnh tiếp tục có bước tăng trưởng, GRDP bình quân đầu người đạt 50,1 triệu đồng/người/năm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Sự đoàn kết dân tộc được tăng cường; các chính sách dân tộc, tôn giáo được triển khai đầy đủ, kịp thời. Các lễ hội văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer được bảo tồn và phát huy, đời sống vật chất, tinh thần của bà con ngày càng được nâng lên; diện mạo nông thôn không ngừng được đổi mới… Trong những thành tựu chung đó có sự đóng góp rất quan trọng của hơn 1.900 vị chức sắc, 1.300 vị chức việc và 362.000  phật tử Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng trân trọng ghi nhận và biểu dương những đóng góp quý báu của các vị chức sắc tôn giáo và mong muốn các vị trụ trì, nhân sĩ, trí thức và Ban quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer ra sức động viên sư sãi và đồng bào phát huy hơn nữa tinh thần yêu nước, đoàn kết thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương Sóc Trăng phát triển nhanh và bền vững như mục tiêu được đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 14.

Tin, ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.