Gặp mặt hữu nghị Việt Nam - Hungary năm 2022

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam (2/9) và Quốc khánh Hungary (20/8), ngày 18/9, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Hungary (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tổ chức gặp mặt hữu nghị Việt Nam - Hungary năm 2022.

Tham dự buổi gặp mặt có: Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Phương Nga; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam Baloghdi Tibor, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hungary Vũ Hoàng Linh, thành viên Ban Chấp hành và trên 600 hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Hungary.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hungary Vũ Hoàng Linh cho biết, buổi gặp mặt là dịp các hội viên cùng ôn lại những kỷ niệm đã từng học tập và sinh sống tại Hungary.

Chia sẻ về phương hướng hoạt động của Hội thời gian tới, ông Vũ Hoàng Linh cho biết, phát huy vai trò là cầu nối giữa hai nước, Hội sẽ đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác và trao đổi về khoa học, giáo dục - đào tạo, văn hóa, kinh tế, thương mại giữa hai nước. Cùng với đó, thực hiện tốt các hoạt động hữu nghị truyền thống, đổi mới mạnh mẽ hình thức để hoạt động của hội ngày càng phong phú, đa dạng, thiết thực và hiệu quả hơn, thu hút sự quan tâm của đông đảo hội viên và người dân hai nước. Đồng thời, Hội tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại thông qua các đối tác để quảng bá hình ảnh một đất nước Việt Nam đổi mới cho bạn bè Hungary và cộng đồng người Việt ở Hungary.

Bày tỏ vinh dự được dự sự kiện ý nghĩa này, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam Baloghdi Tibor vui mừng trước sự hợp tác và phát triển không ngừng trên nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật là lĩnh vực giáo dục giữa Hungary và Việt Nam. Theo Đại sứ, hiện nay có trên 800 sinh viên Việt Nam đang học tập và sinh sống tại Hungary.

Đại sứ Baloghdi Tibor đánh giá cao những hoạt động tích cực của Hội Hữu nghị Việt Nam - Hungary góp phần đẩy mạnh sự phát triển mối quan hệ hai nước; mong muốn thời gian tới, Hội tiếp tục phối hợp với Đại sứ quán Hungary tại Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực để góp phần nâng cao hơn nữa mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga đã trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Hungary.

Thời gian qua, Hội Hữu nghị Việt Nam - Hungary đã có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động đối ngoại nhân dân giữa hai nước. Hội luôn chú trọng việc mở rộng và phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam - Hungary. Thông qua các hoạt động của Hội với đối tác, Hội đã giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với bạn bè Hungary nói riêng và bạn bè quốc tế nói chung. Qua đó, bạn bè quốc tế có thể ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Thuận Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.