Gặp mặt đại biểu Quốc hội các khóa tỉnh Bến Tre tham gia 'Về nguồn'

Chiều 14/6, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã gặp mặt Đoàn đại biểu Quốc hội các Khoá tỉnh Bến Tre đang tham gia chương trình "Về nguồn" hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026).
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh bày tỏ vui mừng được tiếp đón Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre qua các thời kỳ trong chuyến về nguồn thăm Nhà Quốc hội tại Thủ đô Hà Nội. Ông khẳng định, cùng với lịch sử dân tộc, qua gần 80 năm, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, có nhiều đổi mới và ngày càng khẳng định vị trí, vai trò là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của đất nước, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. Trong suốt chiều dài lịch sử đó, để Quốc hội lớn mạnh, trưởng thành như ngày hôm nay, đều có sự đóng góp tâm huyết, trí tuệ, bản lĩnh của các thế hệ đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh ghi nhận, trân trọng cảm ơn sự đóng góp của đại biểu Quốc hội các khóa của tỉnh Bến Tre vào quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam. Ông nhấn mạnh, Quốc hội khóa XV là một nhiệm kỳ chứng kiến nhiều sự đổi mới và quyết sách quan trọng của Quốc hội. Với phương châm “lập pháp chủ động, giám sát hiệu quả, quyết sách kịp thời”, trải qua 9 kỳ họp thường lệ và 9 kỳ họp không thường lệ, Quốc hội đã và đang thể hiện sự chia sẻ, đồng hành với Chính phủ để giải quyết những vấn đề căn bản về chính sách, pháp luật, góp phần đưa quyết sách đi vào cuộc sống.

Đặc biệt, Kỳ họp lần thứ 9 là kỳ họp mang tính chất lịch sử, Quốc hội tiến hành sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp và các Luật quan trọng có liên quan nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp. Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, tạo cơ sở pháp lý cho các địa phương triển khai thực hiện việc sáp nhập, hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh theo chủ trương, chỉ đạo của Trung ương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh trân trọng ghi nhận nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền địa phương và nhân dân tỉnh Bến Tre với kết quả về phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được thời gian qua. Là tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, dù điều kiện khó khăn, còn nhận trợ cấp ngân sách từ Trung ương, nhưng nhiệm kỳ vừa qua đã chứng kiến sự nỗ lực vươn lên không ngừng của tỉnh, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Cơ sở vật chất trường, lớp học, hạ tầng giao thông, thủy lợi được Trung ương hỗ trợ và tỉnh cũng tập trung đầu tư; kinh tế - xã hội, thu ngân sách nhà nước, giải ngân đầu tư công, xây dựng nông thôn mới... đều đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng. An sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Giai đoạn tiếp theo, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Trà Vinh sẽ hợp nhất thành tỉnh Vĩnh Long mới, trung tâm hành chính đặt tại thành phố Vĩnh Long. Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh đã được Quốc hội vừa thông qua tại Kỳ họp thứ 9. Đây là một quyết sách quan trọng, tạo ra không gian phát triển mới cho các địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong các lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long mới quán triệt chỉ đạo của Trung ương, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Quốc hội và sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh để tỉnh mới sớm ổn định tổ chức bộ máy, đi vào hoạt động nhịp nhàng, thuận lợi. Ông trân trọng đề nghị Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Quốc hội các khóa tỉnh Bến Tre khi trở về địa phương sẽ cùng với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động cử tri và nhân dân đồng thuận, ủng hộ chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh và lãnh đạo Quốc hội luôn tin tưởng rằng, dù cho tên gọi có thay đổi, nhưng tinh thần Đồng Khởi của nhân dân Bến Tre sẽ luôn được giữ vững, phát huy hơn nữa trong kỷ nguyên mới của địa phương và đất nước…

Bà Đặng Thị Mãnh, Đại biểu Quốc hội Khoá VI, tỉnh Bến Tre bày tỏ xúc động trước sự đón tiếp trang trọng của lãnh đạo Quốc hội, cảm ơn tình cảm tốt đẹp lãnh đạo Quốc hội đã dành cho Đoàn đại biểu Quốc hội các khóa tỉnh Bến Tre. Bà cho rằng, cùng với xu thế phát triển của đất nước và thế giới, Quốc hội Việt Nam đang có những bước phát triển lớn mạnh. Hoạt động của Quốc hội ngày càng sôi động và đi vào chiều sâu, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính chiến lược của đất trước yêu cầu phát triển tất yếu đang đặt ra đối với Việt Nam. Quốc hội đang ngày càng thể hiện rõ nét vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, đáp ứng lòng mong mỏi và kỳ vọng của cử tri cả nước.

Hải Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.