Gặp mặt cựu thanh niên xung phong trên Chiến trường Đồng Lộc

Ngày 14/7, tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức gặp mặt các cựu thanh niên xung phong tiêu biểu tham gia Chiến trường Đồng Lộc.
Gặp mặt cựu thanh niên xung phong trên Chiến trường Đồng Lộc ảnh 1

Đoàn đại biểu cựu thanh niên xung phong dâng hương tại Khu mộ 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc.

Dự buổi gặp mặt có Anh hùng lao động Nguyễn Tri Ân, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Uông Xuân Lý và 230 đại biểu cựu thanh niên xung phong tỉnh Hà Tĩnh.

Sau 50 năm, các cựu thanh niên xung phong trở về “tọa độ lửa” năm xưa để tri ân những đồng đội đã ngã xuống. Trong không khí đầm ấm, thắm tình đồng chí, họ đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của một thời chiến đấu oanh liệt, “sống bám cầu bám đường, chết kiên cường dũng cảm” trên chiến trường Đồng Lộc.

Bà Nguyễn Thị Hòe, thương binh 2/4, (trú tại phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) xúc động chia sẻ: "Lần trở về Đồng Lộc này chứa đựng rất nhiều cảm xúc bởi bà được gặp lại những đồng đội đã từng cùng nhau “vào sinh ra tử” năm xưa. Trở về cuộc sống đời thường, dù mỗi người có những hoàn cảnh, số phận khác nhau nhưng chúng tôi đều cảm thấy mình may mắn vì được sống đến ngày đất nước hòa bình, độc lập".

Hồi tưởng về năm tháng tuổi trẻ gian lao mà anh dũng, bà Hà Thị Thực (xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: "Trong điều kiện khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh, lực lượng thanh niên xung phong vẫn luôn anh dũng, kiên cường trên mặt trận giao thông vận tải với quyết tâm “máu có thể ngừng chảy, tim có thể ngừng đập nhưng mạch máu giao thông thì không thể bị gián đoạn”.

Chiến trường Đồng Lộc những năm chống Mỹ chịu sự đánh phá ác liệt của địch với ý đồ cắt đứt sự chi viện từ hậu phương miền Bắc ra chiến trường miền Nam. Từ tháng 4 - 10/1968, chúng đã đánh vào Ngã ba Đồng Lộc 1.863 lần, ném gần 50.000 quả bom các loại. Trong suốt 300 ngày đêm khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh, hơn 16.000 người thuộc các lực lượng, trong đó chủ yếu là lực lượng thanh niên xung phong đã đối mặt, bám trụ chiến đấu kiên cường để nối mạch, thông đường với tiền tuyến.

Hiện nay, hầu hết các cựu thanh niên xung phong tuổi đã cao, nhưng nhiều người vẫn hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nghĩa tình đồng đội”, giúp nhau xoá đói giảm nghèo, làm tròn các nhiệm vụ công tác xã hội, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Tin, ảnh: Hoàng Ngà (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.