Gặp mặt, chúc Tết nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội qua các thời kỳ

Ngày 14/1, trong không khí phấn khởi đón Tết cổ truyền của dân tộc, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tổ chức cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh chủ trì cuộc gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được xem phóng sự về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội năm 2019 với nhiều kết quả nổi bật. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã chung sức, đồng lòng, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, thực hiện nhiệm vụ chính trị có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục thực hiện chủ đề "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị", đạt nhiều kết quả tích cực.

Thành phố hoàn thành 21/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Đối với 13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội tại Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, có 3 chỉ tiêu đã hoàn thành kế hoạch sớm hai năm là: Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo.

Chia sẻ niềm vui trước những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực mà thành phố đạt được trong năm 2019, ông Vương Văn Biện, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây (cũ) tin tưởng năm 2020, thành phố chỉ đạo thực hiện vượt kế hoạch 5 năm 2016-2020 và vượt các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã đề ra; đồng thời xác định những chỉ tiêu và giải pháp hiệu quả để đưa Hà Nội vươn lên tầm cao mới trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Chú thích ảnh
 Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội với các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phát biểu chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải bày tỏ xúc động trước tình cảm, tâm huyết, trí tuệ mà các đồng chí dành cho Thủ đô Hà Nội cũng như tập thể lãnh đạo thành phố. 

Nhấn mạnh năm 2020 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, thành phố xác định chủ đề công tác là "Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp".

Chú thích ảnh
 Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội với các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố, thời gian tới tiếp tục quan tâm theo dõi, động viên, cổ vũ, chia sẻ, góp ý xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở ngày càng vững mạnh; đóng góp ý kiến tâm huyết, trí tuệ vào văn kiện đại hội đảng các cấp, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng.

Thành phố thực hiện tốt kế hoạch chuẩn bị, chăm lo, phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 theo Chỉ thị số 40 ngày 10/12/2019 của Ban Bí thư đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm các sự kiện, các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước trong năm 2020. Hà Nội phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2020 đạt 7,3 - 7,8%.

Tuyết Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.