Gặp mặt cán bộ, chiến sỹ công an Hà Nội về tiếp quản Thủ đô

Ngày 4/10, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt gần 200 cán bộ, chiến sỹ công an Hà Nội tham gia tiếp quản Thủ đô ngày 10/10/1954.

Nhân kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô, ngày 4/10, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt gần 200 cán bộ, chiến sỹ công an Hà Nội tham gia tiếp quản Thủ đô ngày 10/10/1954.

Gặp mặt cán bộ, chiến sỹ công an Hà Nội về tiếp quản Thủ đô ảnh 1

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội tặng hoa các đại biểu đã hiến tặng kỷ vật kháng chiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an bày tỏ xúc động khi nhớ về những tấm gương chiến sỹ công an nhân dân đã hy sinh máu xương bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân; biểu dương, chúc mừng thành tích, chiến công của lực lượng công an Hà Nội giành được trong thời gian qua, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Gặp mặt cán bộ, chiến sỹ công an Hà Nội về tiếp quản Thủ đô ảnh 2

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN.

Đại tướng Trần Đại Quang đề nghị Công an thành phố Hà Nội phát huy truyền thống, kế thừa, phát triển các bài học kinh nghiệm của các thế hệ đi trước; thường xuyên đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động nắm chắc tình hình, dự báo đúng tình hình; gắn bó thường xuyên và mật thiết với nhân dân, dựa vào dân để tạo thành sức mạnh tổng hợp nhằm ngăn chặn và đẩy lùi hoạt động của các loại tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển Thủ đô. Mỗi cán bộ, chiến sỹ công an Hà Nội phải không ngừng phấn đấu vươn lên, đoàn kết một lòng, rèn luyện phẩm chất của người công an cách mạng...

Gặp mặt cán bộ, chiến sỹ công an Hà Nội về tiếp quản Thủ đô ảnh 3

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN.


Tại cuộc gặp gỡ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã tiếp nhận kỷ vật từ 7 đồng chí nguyên là cán bộ công an Hà Nội từ ngày về tiếp quản Thủ đô và trong những năm sau này, hiến tặng Bảo tàng Công an thành phố, trong đó có nhiều kỷ vật quý giá.

Cách đây 60 năm, từ những ngày đầu tháng 10/1954, lực lượng công an Hà Nội đã tiến vào Thủ đô để thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị cho ngày đại quân vào tiếp quản Thủ đô. Bằng sự kiên cường, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh, lực lượng công an Hà Nội đã góp phần cùng các lực lượng vũ trang khác tiếp quản Thủ đô an toàn, không đổ máu; đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản công và tư, không để bị địch phá hoại, duy trì xã hội và đời sống bình thường trong thành phố.

Hạnh Quỳnh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.