Gặp mặt các chức sắc tôn giáo, dân tộc, người tiêu biểu năm 2025

Chiều 14/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận tổ chức gặp mặt trên 100 vị chức sắc các tôn giáo, dân tộc, người tiêu biểu trên địa bàn tỉnh nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các vị chức sắc các tôn giáo, dân tộc, người tiêu biểu đã được thông tin những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Nổi bật như năm 2024, kinh tế tỉnh Bình Thuận tiếp tục tăng trưởng, tổng sản phẩm nội địa (GRDP) đạt 7,25%. Toàn tỉnh đón 9,68 triệu khách du lịch (tăng 15% so với cùng kỳ). Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định, việc xây dựng nông thôn mới tiếp tục được thực hiện hiệu quả... Chính sách an sinh xã hội, đời sống người dân cơ bản ổn định. Hầu hết các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phấn khởi, tin tưởng, chấp hành và thực hiện theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do chính quyền và Mặt trận Tổ quốc phát động.

Bà Bố Thị Xuân Linh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khẳng định, trong thành tựu chung đó có sự tham gia đóng góp tích cực của các vị là chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo, người tiêu biểu các dân tộc trong tỉnh. Những năm qua, với vai trò, trách nhiệm và uy tín của mình, các vị chức sắc tôn giáo đã cùng với các cấp, ngành, Mặt trận Tổ quốc tích cực tham gia vận động nhân dân, các tín đồ, người có đạo thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các chức sắc tôn giáo, người dân tộc tiêu biểu đã cùng với cộng đồng xã hội tích cực hưởng ứng và động viên đồng bào có đạo tham gia các chương trình thi đua yêu nước ở địa phương, chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Chú thích ảnh
Bà Bố Thị Xuân Linh, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trong năm, phát huy phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo”, các tổ chức tôn giáo đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội với tổng kinh phí hơn 46 tỷ đồng, qua đó góp phần chia sẻ khó khăn với hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên trong cuộc sống. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phối hợp các tổ chức tôn giáo triển khai thực hiện tốt các mô hình chức sắc, chức việc, tín đồ tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2022- 2026, góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường ở cộng đồng dân cư...

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh mong muốn các vị chức sắc các tôn giáo, dân tộc, người tiêu biểu trong toàn tỉnh tiếp tục đồng hành cùng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động bà con tín đồ chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và đồng hành cùng với Mặt trận Tổ quốc các cấp trong công tác an sinh xã hội, chăm lo cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn và tín đồ các tôn giáo.

Chú thích ảnh
Trên 100 vị chức sắc tôn giáo, người dân tộc tiêu biểu tham dự buổi gặp mặt.

Cũng tại buổi gặp mặt, đại diện chức sắc tôn giáo đã cùng chia sẻ tâm tư, tình cảm, cùng phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo để góp phần giữ gìn, nâng cao giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần ngăn chặn các tệ nạn xã hội; phát huy nguồn lực của các tôn giáo cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tặng quà và gửi lời chúc mừng năm mới an khang, hạnh phúc tới các vị chức sắc các tôn giáo, dân tộc, người tiêu biểu.

Tin, ảnh: Hồng Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.