Gặp gỡ sinh viên Lào và Campuchia nhân dịp Tết cổ truyền

Tối 10/4, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ sinh viên Lào và sinh viên Campuchia đang học tập tại các trường trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay và Chôl Chnam Thmay.
Chú thích ảnh
Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Tp Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang gửi lời chúc mừng năm mới đến các sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại thành phố, mong các sinh viên đón Tết thật đầm ấm và hạnh phúc.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng rằng các sinh viên Lào, Campuchia là nhân tố tích cực góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị, tình cảm keo sơn gắn bó của nhân dân ba nước Viêt Nam - Lào - Campuchia.

Các sinh viên sẽ tiếp tục là những người vun đắp cho mối quan hệ tốt đẹp giữa ba nước, góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp và thịnh vượng, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN hòa bình, hợp tác và phát triển.

Đại diện các sinh viên Lào và sinh viên Campuchia, bạn Vhannaty Sengchan, sinh viên Lào đang theo học tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết: "Trong chuỗi các hoạt động chào mừng Tết cổ truyền Lào và Tết cổ truyền Campuchia, chúng tôi đã có cơ hội tham gia nhiều hoạt động thú vị bổ ích thông qua các giải thể thao, tham gia Ngày hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Lào - Campuchia, giao lưu lửa trại kết hợp rèn luyện kỹ năng sinh hoạt tập thể, tái hiện lễ hội té nước truyền thống của hai nước Lào và Campuchia tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng học tập, rèn luyện tốt hơn nữa để xứng đáng với sự tin yêu và quan tâm của lãnh đạo thành phố".

Chú thích ảnh
Tiết mục múa truyền thống của sinh viên Lào.

Tại buổi gặp mặt, sinh viên Lào và sinh viên Campuchia đã trình diễn nhiều tiết mục truyền thống của dân tộc mình như: múa Thủ đô Phnom Penh, múa Dân tộc Lào - Đất nước Lào, múa Tiếng khèn Lào, tiết mục của sinh viên Campuchia mang tên Ánh trăng, tiết mục giao lưu sinh viên 3 nước Nhảy Trống cơm - Vũ điệu té nước...

Trước đó, trong ngày 6 và 7/4, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội trại Giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia, là hoạt động góp phần giúp các bạn sinh viên tìm hiểu về truyền thống văn hóa mỗi nước, về lịch sử mối quan hệ tốt đẹp, tình đoàn kết, hữu nghị giữa ba nước, về phong trào thanh niên thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 805 sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại 25 trường đại học, học viện và lưu trú tại 10 ký túc xá.

Tin, ảnh: Nguyễn Xuân Dự (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.