Gặp gỡ hữu nghị Việt Nam - Cuba

“Mối quan hệ song phương giữa Cuba và Việt Nam trên tất cả lĩnh vực thể hiện sinh động sự phát triển tốt đẹp cả về bề rộng và chiều sâu của quan hệ giữa nhân dân hai nước”.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Cuba Salvador Valdes Mesa phát biểu tại chương trình. 

Đó là khẳng định của ông Salvador Valdes Mesa, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Phó Chủ tịch nước Cuba trong chương trình “Gặp gỡ hữu nghị Việt Nam - Cuba” do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 28/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Cuba, ông Salvador Valdes Mesa gửi lời chúc mừng đến nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025)...

Phó Chủ tịch nước Cuba nhấn mạnh, năm 2025 cũng là năm kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Cuba và Việt Nam. Mối quan hệ song phương tốt đẹp mang tính lịch sử và hữu nghị này được các lãnh tụ Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng, vun đắp ngay từ trong những năm tháng khó khăn của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Ông Salvador Valdes Mesa cho biết, câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Fidel Castro “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” là biểu hiện sinh động tình cảm của nhân dân Cuba dành cho Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Cuba vinh dự và tự hào là quốc gia đầu tiên trên thế giới thành lập Ủy ban Đoàn kết với Nam Việt Nam cũng như thành lập một đại sứ quán tại căn cứ Mặt trận Giải phóng Dân tộc Nam Việt Nam. Điều này cho thấy sự đoàn kết trong những thời điểm khó khăn nhất chính là nền tảng của mối quan hệ giữa Cuba và Việt Nam.

Lãnh đạo Nhà nước Cuba nhấn mạnh, trong Năm hữu nghị "Việt Nam - Cuba" năm 2025, Cuba và Việt Nam cùng kỷ niệm 65 năm quan hệ song phương toàn diện và sâu sắc thể hiện trong hợp tác trên các lĩnh vực như: nông nghiệp, xây dựng, y dược, giáo dục, hợp tác giữa các cơ quan tư pháp, các tổ chức thanh niên cộng sản, các tổ chức đoàn kết, phụ nữ, công đoàn và thông tin, báo chí. Chuyến thăm Cuba vào tháng 9/2024 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là sự kiện đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, hợp tác toàn diện, hiệu quả, thực chất và bền vững.

Ông Salvador Valdes Mesa khẳng định, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Cuba hoàn toàn tin tưởng rằng Việt Nam sẽ đạt được những cột mốc mới trong kỷ nguyên phát triển của đất nước; Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV năm 2026 sẽ thành công rực rỡ.

Chú thích ảnh
Chương trình "Gặp gỡ hữu nghị Việt Nam - Cuba". 

Phát biểu chào mừng Phó Chủ tịch nước Cuba Salvador Valdes Mesa và đoàn đại biểu cấp cao Cuba sang thăm và dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bà Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Việt Nam và Cuba tuy cách xa nửa vòng trái đất nhưng luôn tự hào có mối quan hệ gần gũi, thủy chung, trong sáng, chân thành giữa hai Nhà nước, hai dân tộc. Mối quan hệ Việt Nam và Cuba được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro dày công gây dựng, vun đắp, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng củng cố, phát triển, tạo nguồn sức mạnh và niềm tin chiến thắng, giúp hai đất nước vượt qua khó khăn, nỗ lực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo bà Trương Thị Hiền, các tổ chức nhân dân Việt Nam nói chung, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh luôn đồng hành, ủng hộ Cuba; ủng hộ mạnh mẽ các nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc yêu cầu Hoa Kỳ chấm dứt ngay việc bao vây, cấm vận chống Cuba. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh và Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố đã và đang phối hợp chặt chẽ với Tổng lãnh sự quán Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhân dân, góp phần vun đắp thêm tình hữu truyền thống đặc biệt giữa hai nước.

Tại chương trình “Gặp gỡ hữu nghị Việt Nam - Cuba”, ông Đỗ Việt Hà, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện Ban Liên lạc truyền thống Tiểu đoàn 261 Giron - biểu tượng đặc biệt của tình hữu nghị Việt Nam - Cuba trong những năm chiến tranh và đại diện các cựu lưu học sinh Việt Nam tại Cuba, thành viên Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ những tình cảm đoàn kết hữu nghị với nhân dân Cuba; khẳng định tiếp tục nỗ lực đóng góp sức mình vào việc vun đắp và phát triển mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa nhân dân hai nước; tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cuba, nhân dân Cuba sẽ vượt qua mọi khó khăn, gian khó để đưa đất nước phát triển, phồn vinh.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.